HLV Park gửi lời cảm ơn các học trò sau thắng lợi đậm

NDO -

NDĐT – Chia sẻ tại buổi họp báo sau chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia, HLV Park Hang Seo khen ngợi tinh thần của các học trò và khẳng định U22 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để giành tấm HCV ở trận chung kết sắp tới gặp U22 Indonesia.

HLV Park tại buổi họp báo sau trận.
HLV Park tại buổi họp báo sau trận.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Park Hang Seo bày tỏ lời cảm ơn tới các học trò: “Đầu tiên tôi muốn cảm ơn cầu thủ. Trận hôm nay không dễ dàng khi đội bạn thể hiện sự quyết tâm và thi đấu rất quyết liệt, nhưng chúng tôi đã vượt qua với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Các cầu thủ đã tuân thủ chiến thuật và thi đấu tốt”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu rằng trận chung kết tới đây là trận đấu mà toàn thể người dân Việt Nam đã chờ đợi suốt 60 năm cho tấm HCV SEA Games: “Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để thi đấu tốt nhất, đáp lại sự kỳ vọng của người dân”.

Khi được hỏi về tình hình chấn thương của tiền đạo Tiến Linh, thầy Park cho biết chân sút của CLB Becamex Bình Dương muốn thi đấu nhiều hơn nhưng ông muốn giữ cậu ấy cho trận đấu cuối. “Tôi nghĩ chấn thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng và các bác sĩ sẽ kiểm tra để đưa ra kết luận về mức độ chấn thương của cậu ấy”, HLV Park nói.

Lý giải về đội hình ra sân ngày hôm nay, thầy Park tiết lộ: “Ngày hôm qua, Quang Hải và Trọng Hùng đều chưa hồi phục hoàn toàn. Ban huấn luyện đã có cuộc hội ý dài hơn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi đã quyết định dùng hai tiền đạo cho hiệp một, họ luôn thường trực áp sát, gây sức ép lên vòng cấm của đối phương cũng như để chặn đứng các hướng lên bóng. Và hiệp 1 chúng ta đã thi đấu hoàn hảo với chiến thuật ấy. Ở trận chung kết, có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc tiếp tục sử dụng hai tiền đạo”.

Trong trận đấu này, thầy Park đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng thái quá, ông lý giải: “Nhiều khi các cầu thủ phải nhận thẻ vàng và HLV cũng vậy. Chúng tôi đều làm việc chuyên nghiệp. Trọng tài biết cách họ điều khiển trận đấu nhưng với góc nhìn của HLV thì điều đó có thể vẫn không công bằng và chúng tôi đã lên tiếng vì lợi ích của đội”.

Đánh giá về đối thủ cuối cùng ở SEA Games năm nay, vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét: “Đội hình U22 Indonesia có sự cân bằng rất tốt. Đội hình chính và đội hình phụ có chất lượng như nhau. Họ xứng đáng lọt vào trận chung kết”.

“Ở Bali, chúng tôi đã thắng ĐTQG Indonesia. Ở Hà Nội, U23 Việt Nam cũng thắng 1-0 và chúng tôi cũng đã thắng ở cấp độ U22 tại vòng bảng vừa qua. Vậy nên, trận chung kết tới chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng”, thầy Park kết luận.

HLV Park gửi lời cảm ơn các học trò sau thắng lợi đậm ảnh 1

HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia.

Về phần mình, HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia chia sẻ: “Chúng tôi đã phải thi đấu với đội bóng mạnh nhất giải, tôi cảm thấy chúng tôi đã làm tốt. Chúc mừng Việt Nam, người hâm mộ và HLV, họ đã giành quyền chơi trận chung kết. Hy vọng trong ba năm tới, chúng tôi sẽ thu hẹp được những chênh lệch giữa bóng đá của hai quốc gia”.