Kết thúc Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1- 2019

Hà Nội FC nhận Cúp vô địch, Than Quảng Ninh bảo vệ vị trí thứ ba

Chiều 23-10, Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1-2019 kết thúc với loạt bảy trận đấu diễn ra cùng thời gian trên các sân cỏ cả nước trong khuôn khổ vòng đấu thứ 26. Ðây là vòng đấu quyết định để phân định vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng cùng số phận xuống hạng và được đá play-off của hai đội bóng xếp áp chót, cuối bảng là Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN.

Đội Hà Nội FC chính thức nhận Cúp vô địch V.League 1-2019. Ảnh: MINH GIANG
Đội Hà Nội FC chính thức nhận Cúp vô địch V.League 1-2019. Ảnh: MINH GIANG

Làm khách trên sân Cửa Ông, đội Hà Nội FC đã chắc suất vô địch sớm trước đó hai vòng đấu và cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh chỉ mang tính thủ tục, cho nên các cầu thủ đến từ Thủ đô không tung hết sức mình. Trong khi đó, đội bóng đất cảng (phải cạnh tranh vị trí thứ ba với loạt đội bóng bám ở phía sau) đang khát khao có một chiến thắng, vì thế dốc hết khả năng để biến điều đó thành hiện thực.

Tung vào sân đội hình mạnh nhất, lại có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên đất mỏ, đội chủ nhà đã dồn lên tranh chấp quyết liệt khu vực giữa sân và nhanh chóng có được những cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, ghi được bàn thắng vào lưới của đội vô địch không phải dễ dàng và phải đến phút thứ 25, Than Quảng Ninh mới có thể chọc thủng lưới của Hà Nội FC. Từ một đường tạt bóng vào trước khung thành của đồng đội, chân sút ngoại binh Ði-a-chen-cô đón đúng bóng bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội bóng đất mỏ.

Thế trận giằng co giữa hai đội kéo dài đến phút cuối của hiệp một thì Ngân Văn Ðại đã có pha dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách. Hà Nội FC có sự điều chỉnh nhân sự ở hiệp hai khi thay Quang Hải và Thành Lương bằng Hùng Dũng và Ô-ma, nhưng họ vẫn không có được sức tiến công cần thiết để xoay chuyển tình thế, tiếp tục bị đội chủ nhà dẫn trước ở phút 62. Từ một tình huống đá phạt góc, Quách Tân tung cú sút trong khu vực cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng đất mỏ. Thi đấu cầm chừng, Hà Nội FC nhận bàn thua thứ ba ở phút 72 sau pha ghi bàn của Mạc Hồng Quân. Chưa dừng ở đó, đến phút 86, Hải Huy tiếp tục tung cú sút xa đưa bóng đập cột dọc vào lưới giúp Than Quảng Ninh có bàn thắng thứ tư. Trước khi trận đấu kết thúc, Pa-pê Ô-ma có bàn thắng trên chấm đá phạt 11m, rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho Hà Nội FC.

Hà Nội FC nhận Cúp vô địch, Than Quảng Ninh bảo vệ vị trí thứ ba ảnh 1

Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội SHB Đà Nẵng (áo trắng) và đội Viettel. Ảnh: TRẦN HẢI

Với chiến thắng chiều qua, Than Quảng Ninh có tổng cộng 39 điểm, chính thức xếp thứ ba và giành Huy chương đồng V.League 1- 2019.

★ Sanna Khánh Hòa BVN xuống hạng: Thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cả nước là cuộc cạnh tranh suất play-off của hai đội Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN. Thi đấu nỗ lực trên sân Gò Ðậu trước đội chủ nhà Becamex Bình Dương, Thanh Hóa đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 42 sau pha đệm bóng cận thành của Ðình Tùng. Những tưởng tỷ số này sẽ được bảo vệ đến hết trận đấu, nhưng ở phút 90 + 3, đội bóng xứ Thanh lại bị Becamex Bình Dương gỡ hòa 1-1 sau pha đánh đầu của Oan-đơ Lu-ít.

Mặc dù vậy, Thanh Hóa cũng bảo vệ được suất đá play-off trụ hạng bởi ở trận đấu cùng giờ trên sân Plây Cu, đội Sanna Khánh Hòa BVN để thua đậm 1-4 trước Hoàng Anh Gia Lai và chính thức xuống hạng ở mùa giải 2020. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Minh Vương và Văn Toàn trên hàng công đã mang lại chiến thắng cho Hoàng Anh Gia Lai và bốn bàn thắng được chia đều cho hai chân sút này.

★ Ở các trận đấu còn lại, trên sân Thống Nhất, đội Sài Gòn FC thắng đội Dược Nam Hà Nam Ðịnh 4-1; trên sân Tam Kỳ, đội Quảng Nam FC hòa đội Sông Lam Nghệ An 2-2; trên sân Lạch Tray, đội Hải Phòng thua đội TP Hồ Chí Minh 1-2; trên sân Hàng Ðẫy, đội Viettel thắng đội SHB Ðà Nẵng 5-3.

Với các kết quả trên, đội Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh chính thức giành ngôi vô địch và Á quân với 53 điểm và 48 điểm. Ðội Than Quảng Ninh xếp thứ ba được 39 điểm. Xếp sau theo thứ tự vị trí từ thứ tư đến thứ sáu là ba đội cùng được 36 điểm là: Becamex Bình Dương, Sài Gòn FC, Viettel. Các vị trí lần lượt còn lại từ thứ bảy đến 12 là các đội: Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai (cùng được 35 điểm); Quảng Nam (34 điểm), SHB Ðà Nẵng (33 điểm), Dược Nam Hà Nam Ðịnh (31 điểm) và Hải Phòng (30 điểm).