AFC Cup 2019

Hà Nội FC chạm trán đối thủ Triều Tiên ở chung kết liên khu vực

NDO -

NDĐT - Đối thủ của CLB bóng đá Hà Nội ở chung kết AFC Cup 2019 liên khu vực sẽ là đội bóng đến từ Triều Tiên, 4.25 SC. Trận chung kết lượt đi dự kiến diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 25-9 tới đây, trước khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải làm khách ở trận lượt về sau đó một tuần.

Đối thủ của Hà Nội FC ở chung kết AFC Cup 2019 liên khu vực sẽ là đội bóng từng 18 lần vô địch Triều Tiên, 4.25 SC. (Ảnh: AFC)
Đối thủ của Hà Nội FC ở chung kết AFC Cup 2019 liên khu vực sẽ là đội bóng từng 18 lần vô địch Triều Tiên, 4.25 SC. (Ảnh: AFC)

Tối 28-8, 4.25 SC bước vào trận bán kết lượt về liên khu vực gặp lại Abahani Dhaka Limited với mục tiêu ngược dòng sau trận thua 3-4 đáng tiếc ở lượt đi trên đất Bangladesh cách đây một tuần. Kết quả, được thi đấu trên sân nhà, đương kim vô địch giải ngoại hạng Triều Tiên đã đánh bại đại diện của khu vực Nam Á với tỷ số 2-0 nhờ cúp đúp của tiền đạo Kim Yu-song, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-4 qua hai lượt trận bán kết để đoạt tấm vé vào chung kết liên khu vực gặp Hà Nội FC.

Hai đội khởi đầu trận đấu trên sân Kim II Sung tại Thủ đô Bình Nhưỡng khá thận trọng, khiến hiệp một không có quá nhiều tình huống nguy hiểm và 45 phút đầu tiên đã khép lại với kết quả hòa 0-0. Tuy nhiên, khi hiệp hai mới bắt đầu được bốn phút, đội chủ nhà bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của tiền đạo vào sân thay người Kim Yu-song.

Kết quả này giúp đội bóng giàu truyền thống nhất của Triều Tiên san bằng cách biệt sau hai lượt trận, kèm lợi thế ba bàn sân khách. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, 4.25 SC sẽ có vé vào chung kết, buộc đương kim á quân giải Bangladesh Premier League phải nỗ lực tìm bàn gỡ nếu không muốn bị loại.

Tuy nhiên, quyết tâm của đội khách lại bị giáng một đòn chí mạng khi Mamun Miah nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 67. Chỉ còn chơi với 10 người, Abahani gặp vô vàn khó khăn trước một 4.25 SC chưa từng để thua trên sân nhà ở AFC Cup năm nay. Và rồi Yu-song tiếp tục lên tiếng với bàn thắng thứ hai của mình ở phút 83, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà, kèm tấm vé vào chơi trận chung kết liên khu vực lần thứ hai liên tiếp. Mùa trước, 4.25 SC lần đầu tiên lọt vào chung kết liên khu vực AFC Cup, trước khi để thua Altyn Asyr (hòa 3-3 nhưng bị loại do luật bàn thắng sân khách), đội bóng vừa bị Hà Nội FC loại sau hai lượt trận bán kết.

Hà Nội FC chạm trán đối thủ Triều Tiên ở chung kết liên khu vực ảnh 1

4.25 SC đoạt vé vào chung kết liên khu vực sau chiến thắng 2-0 ở trước Abahani Dhaka Limited ở bán kết lượt về, nhờ cú đúp của tiền đạo sinh năm 1995 Kim Yu-song. (Ảnh: AFC)

Trước đó một ngày, Hà Nội FC đã giành quyền vào chơi trận chung kết cũng với tỷ số thắng chung cuộc 5-4 qua hai lượt trận, sau khi hòa 2-2 trên sân của nhà vô địch Turkmenistan ở bán kết lượt về. Đương kim vô địch V.League chỉ còn cách hai trận đấu nữa để làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam và Đông - Nam Á nói chung. Nếu giành chiến thắng trước 4.25 SC qua hai lượt trận chung kết sắp tới, Hà Nội FC sẽ trở thành đội bóng Đông - Nam Á đầu tiên được góp mặt ở chung kết AFC Cup toàn châu lục. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi 4.25 SC được xem là đối thủ vừa tầm với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, thậm chí còn không được đánh giá cao bằng "bại tướng" Altyn Asyr vừa rồi.

Nếu đi tới trận đấu cuối cùng dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới, Hà Nội FC sẽ đối đầu đội thắng trong cặp đấu chung kết khu vực Tây Á giữa Al Ahed FC (Lebanon) và Al Jazeera (Jordan). Hai lượt trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Tây Á sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 24-9 và 1-10.

* Hà Nội FC vào chung kết AFC Cup 2019 liên khu vực

* CLB Hà Nội quyết tâm giành thắng lợi trên sân khách