Vòng 17 Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 1- 2019

Hà Nội FC áp sát ngôi đầu bảng

Chiều 21-7, tiếp đội khách Sông Lam Nghệ An trên sân Plây Cu tại vòng 17 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1-2019, đội Hoàng Anh Gia Lai giành trọn ba điểm một cách thuyết phục.

Đội Viettel (áo đỏ) giành chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa BVN. Ảnh: ĐỨC HÀ
Đội Viettel (áo đỏ) giành chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa BVN. Ảnh: ĐỨC HÀ

Trong khoảng thời gian đầu của hiệp một, trước lối chơi áp sát và khá rắn của đối phương, mặc dù đội hình có những thay đổi khi có tới hai cầu thủ bị chấn thương phải rời sân, nhưng đội chủ nhà vẫn có được bàn thắng mở tỷ số 1-0. Phút thứ 23, từ một đường chuyền của đồng đội ở khu vực trung lộ, tiền đạo Văn Toàn đã tung cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm làm bóng chạm người một hậu vệ đối phương và đổi hướng vào góc hiểm làm bó tay thủ môn Nguyên Mạnh. Phút thứ 40, trong một tình huống cố định đá phạt trực tiếp ở sát vòng 16m50, Khắc Ngọc đã có cú sút hiểm hóc vào góc xa của khung thành Xi-ét-xma gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Nghệ. Sau đó ba phút, tiền vệ Tuấn Anh có một cú vuốt bóng điệu nghệ từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Thi đấu hưng phấn trong hiệp hai, đội chủ nhà gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân đội khách và có tiếp bàn thắng thứ ba ở phút 71 do Minh Vương thực hiện từ một pha thiết kế đẹp mắt của Văn Toàn. Tuy nhiên, hai phút sau, đội Sông Lam Nghệ An đã có được một bàn thắng may mắn khi Hồ Tấn Tài có pha đột phá bên cánh phải tạt bóng vào chạm nhẹ chân một cầu thủ đội chủ nhà và bay thẳng vào lưới của Xi-ét-xma. 3-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

* Ở trận "derby" vùng Ðông Bắc, đội chủ nhà Hải Phòng giành chiến thắng 3-2 trước đội Than Quảng Ninh. Hải Phòng mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 38 do Doãn Ngọc Tân lập công. Nỗ lực tiến công trong những phút cuối hiệp một, Mạc Hồng Quân đã kịp thời ghi bàn thắng ở phút bù giờ của hiệp đấu, cân bằng tỷ số 1-1. Ngay sau khi bóng lăn chưa đầy năm phút ở hiệp hai, Quách Tân đã khiến các cổ động viên trên sân Lạch Tray sững sờ với bàn thắng giúp đội khách vươn lên dẫn trước 2-1. Trận đấu trở nên quyết liệt và căng thẳng trong những khoảng thời gian dài còn lại của hiệp hai và chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Hải Phòng với hai pha ghi bàn của chân sút ngoại binh Lin ở phút 69 và Hoàng Vissai ở phút 84, giúp đội chủ nhà có được chiến thắng ngược dòng.

* Làm khách trên sân Thống Nhất tối qua với nhiều bất lợi khi thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt trong khi HLV Chu Ðình Nghiêm vẫn bị cấm chỉ đạo trên sân, nhưng Hà Nội FC vẫn cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi có một chiến thắng áp đảo 4-1 trước Sài Gòn FC. Ðội bóng của Thủ đô nhanh chóng có bàn thắng dẫn trước do chân sút ngoại binh Pa-pê Ô-ma thực hiện ở phút thứ 12. Ðến phút thứ 30, tiền đạo Văn Quyết đã gia tăng cách biệt lên 2-0 bằng một vô-lê đẹp mắt đưa bóng vào góc xa của khung thành Sài Gòn FC. Ở phút cuối hiệp một, Gê-ô-van Xin-vây-ra kịp ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau pha đột phá cá nhân đầy kỹ thuật. Phút 60, Pa-pê Ô-ma hoàn tất cú đúp ở trận đấu bằng pha đánh đầu ấn tượng, nâng tỷ số lên 3-1. Ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Quang Hải đã lên tiếng với cú dứt điểm ấn định chiến thắng 4-1 cho Hà Nội FC.

* Các trận đấu còn lại, đội Dược Nam Hà Nam Ðịnh đã thua 0-2 trước đội SHB Ðà Nẵng trên sân Hòa Xuân, đội Thanh Hóa hòa đội TP Hồ Chí Minh 3-3 trên sân Thanh Hóa, Becamex Bình Dương hòa Quảng Nam FC 1-1 trên sân Gò Ðậu, Viettel thắng Sanna Khánh Hòa 2-0 trên sân Hàng Ðẫy. Với các kết quả ở vòng 17, đội TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 34 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi đội xếp thứ hai Hà Nội FC đã áp sát với 33 điểm. Vẫn xếp ở vị trí thứ ba là đội Than Quảng Ninh có 28 điểm, lần lượt sau đó là Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An được 25 điểm và 23 điểm. Hoàng Anh Gia Lai đã thoát khỏi vị trí áp chót, vươn lên vị trí thứ 12 với 19 điểm, đẩy Quảng Nam xuống vị trí áp chót.