Đội tuyển Việt Nam trở lại top 15 châu Á trong tháng 10

NDO -

NDĐT - Chiến thắng 3-1 hôm 15-10 vừa qua trước Indonesia đã giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, chính thức trở lại top 15 đội bóng mạnh nhất châu Á.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giành hai chiến thắng quan trọng tại Vòng loại World Cup vừa qua.
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giành hai chiến thắng quan trọng tại Vòng loại World Cup vừa qua.

Theo đó, với hệ số điểm tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là 25, sau hai thắng lợi quan trọng tại các lượt trận bảng G, thầy trò HLV Park đã giành tổng cộng 14,4 điểm (7, 63 điểm từ trận thắng 1-0 trước Malaysia và 6,8 điểm sau thắng lợi 3-1 trước Indonesia). Nhờ đó, “Rồng vàng” sẽ nâng số điểm từ 1.231 lên 1.245, tăng thêm hai bậc trên BXH và leo lên vị trí 97 thế giới, đồng thời là top 15 châu Á.

Jordan - đội tuyển hiện xếp trên Việt Nam ở BXH tháng 9 vừa qua của FIFA (hạng 98) chỉ có được trận hòa không bàn thắng trong ngày 10-10 với đối thủ Kuwait. Thành tích này buộc đội bóng tới từ Trung Đông phải nhường vị trí cho các đội tuyển khác và tụt xuống hạng 99 thế giới.

Một trong những đội tuyển “sừng sỏ” khác của khu vực Đông - Nam Á là Thái-lan cũng có những bước tiến đáng kể trên BXH FIFA trong tháng 10, nhất là sau khi họ giữ được thành tích bất bại tại Vòng loại World Cup 2022, mà mới đây nhất là thắng lợi quan trọng 2-1 trên sân nhà trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G là UAE. “Voi chiến” sẽ leo lên hạng 109 thế giới và sẽ tiếp tục cải thiện nếu họ duy trì được thành tích tốt ở những trận đấu tới.

Trở lại với Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hiện đội tuyển Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 2 bảng G với bảy điểm, bằng điểm với Thái-lan nhưng kém về hiệu số. Theo điều lệ giải, bên cạnh tám đội đứng đầu mỗi bảng giành vé trực tiếp vào thẳng vòng loại thứ ba, sẽ có bốn đội xếp nhì có thành tích tốt nhất cũng sẽ góp mặt ở vòng tiếp theo, cũng đồng thời là “tấm vé thông hành” chính thức dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Đội tuyển Việt Nam trở lại top 15 châu Á trong tháng 10 ảnh 1

Xếp hạng các đội tuyển xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất các bảng đấu.

Thầy trò HLV Park hiện đang có thành tích tốt thứ ba trong số tám đội nhì bảng, cùng có bảy điểm như Việt Nam còn có Trung Quốc, Jordan, CHDCND Triều Tiên và Bahrain. Do Qatar là chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2022, nên trong trường hợp đội tuyển quốc gia nước này dẫn đầu bảng E hoặc nằm trong top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thì đội bóng đứng thứ 5 trong nhóm nhì bảng sẽ nhận tấm vé vớt vào vòng loại thứ ba.

“Những ngôi sao vàng” đã trải qua ba trận đầu tại bảng G và duy trì thành tích bất bại. Chúng ta vẫn còn tới năm trận đấu nữa ở vòng loại thứ hai này, trong đó trước mắt là hai cuộc so tài được đánh giá vô cùng khó khăn gặp hai đối thủ mạnh nhất bảng đều trên sân nhà Mỹ Đình là UAE (ngày 14-11) và Thái-lan (19-11).