Đội tuyển quốc gia và tuyển U22 Việt Nam lên danh sách tập trung lực lượng

NDO -

NDĐT - Nhằm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển quốc gia và tập trung đợt 8 chuẩn bị cho SEA Games 30 của tuyển U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách triệu tập của cả hai đội tuyển trong ngày 20-9.

Nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo.
Nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo.

Theo đó, với đội tuyển quốc gia, danh sách triệu tập lần này sẽ gồm 32 cầu thủ, tập trung từ ngày 22-9 đến 16-10. Trong tháng 10 tới đây, đội tuyển sẽ có hai trận đấu rất quan trọng tại lượt trận thứ 2 và 3 thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á lần lượt gặp Malaysia (ngày 10-10 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình) và Indonesia (ngày 15-10 tại Sân vận động Gelora Bung Karno). Thầy Park sẽ chốt danh sách chính thức theo quy định gồm 23 cầu thủ trước ngày thi đấu của hai cuộc so tài kể trên.

Cũng giống như đợt tập trung gần nhất của đội tuyển trước trận gặp Thái-lan, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục không điền tên đội trưởng Văn Quyết của CLB Hà Nội vào danh sách tập trung, dù rằng tiền đạo của nhà vô địch V-League 2019 đã thể hiện phong độ ấn tượng trong khoảng thời gian dài đã qua.

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn là một trong những đội bóng có nhiều cầu thủ góp mặt nhất ở đợt tập trung này, với bảy cầu thủ là Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung và hậu vệ trái Văn Hậu (cho mượng tại S.C Heerenveen). Bên cạnh đó là Hoàng Anh Gia Lai cũng với bảy tuyển cầu thủ: tiền đạo Văn Toàn, các tiền vệ Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, hậu vệ A Hoàng và Nguyễn Công Phượng (cho mượn tại K. Sint-Truidense).

Đáng chú ý, một số cựu tuyển thủ cũng có tên trở lại trong danh sách đợt này của thầy Park, như Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) hay Ngô Hoàng Thịnh (TP Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó là những tân binh như Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương), Nguyễn Công Thành (TP Hồ Chí Minh), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng),...

Ban tổ chức đã quyết định điều chỉnh lịch thi đấu nhằm tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển quốc gia, thầy Park cùng các học trò sẽ có đợt rèn luyện ngắn ngày từ 23 đến 30-9 tại Hà Nội. Sau đó, phải tới ngày 6-10, đội tuyển mới có thể tập trung đầy đủ quân số chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia sau đó bốn ngày.

Danh sách 32 cầu thủ tập trung cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á:

Thủ môn (4): Đặng Văn Lâm (Muanthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hoà BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ (9): A Hoàng (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Hậu (S.C Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (13): Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương), Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Ngô Hoàng Thịnh (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Công Thành (TP Hồ Chí Minh), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương).

* Cùng ngày, bản danh sách tập trung gồm 30 cầu thủ U22 Việt Nam cũng được thầy Park công bố. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ cũng sẽ chính thức hội quân từ ngày 23-9 tới. Đáng chú ý trong bản danh sách này có hai sự bổ sung đáng chú ý trên hàng công là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, sau màn trình diễn ấn tượng tại trận giao hữu thắng U22 Trung Quốc 2-0 cách đây chưa lâu. Ngoài ra, do đây cũng là thời điểm mà Giải Hạng Nhất quốc gia sắp kết thúc (cuối tuần này diễn ra vòng cuối cùng), HLV Park sẽ rất thuận lợi để gọi lên tất cả những cái tên nổi bật nhất của các CLB hàng đầu giải đấu như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Phố Hiến. Dự kiến, tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với tuyển U22 UAE trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) vào ngày 13-10

Danh sách tập trung 30 tuyển thủ U22 Việt Nam cho hội quân đợt 8 chuẩn bị cho SEA Games 30:

Thủ môn (4): Bùi Tiến Dũng (CLB Hà Nội), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phan Minh Thành (Quảng Ninh).

Hậu vệ (9): Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Dương Văn Trung (Bình Phước), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Dụng Quang Nho (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến).

Tiền vệ (10): Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Hữu Thắng (Huế), Nguyễn Đình Mạnh, Mai Xuân Quyết (DNH Nam Định), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Martin Lo (Phố Hiến), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội).

Tiền đạo (7): Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh(SHB Đà Nẵng), Ngô Hồng Phước (An Giang), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Huỳnh Tiến Đạt (Phố Hiến).