Vòng 22 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1 - 2019

Đội Hà Nội FC đoạt ngôi vô địch sớm trên sân Vinh

Với 49 điểm có được sau vòng 23 V.League 1 - 2019, hơn đội xếp thứ hai là TP Hồ Chí Minh bảy điểm, đội Hà Nội FC chỉ cần có thêm một chiến thắng nữa ở vòng 24 là họ sẽ đoạt ngôi vô địch khi mùa giải còn hai vòng đấu. Chính vì vậy, các học trò của HLV Chu Ðình Nghiêm tràn đầy quyết tâm khi bước vào trận đấu với Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh chiều qua (19-9).

Các cầu thủ đội Hà Nội FC mừng chiến thắng. Ảnh: KIÊN LÊ
Các cầu thủ đội Hà Nội FC mừng chiến thắng. Ảnh: KIÊN LÊ

Ðối mặt với đội bóng đương kim vô địch, Sông Lam Nghệ An cũng mong muốn trả lại món nợ thua Hà Nội FC 0-4 ở lượt đi trên sân Hàng Ðẫy, nhất là khi họ đang có một đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Xuân Mạnh sau chấn thương và chân sút ngoại binh Vi-ni-xi-út đang có 11 bàn thắng tại V.League 1 - 2019. Cả hai đội đều đẩy cao tốc độ thi đấu và trận đấu trở nên căng thẳng với các pha tranh chấp quyết liệt ngay từ đầu. Thiếu vắng hậu vệ cánh trái Ðoàn Văn Hậu, đội bóng của Thủ đô phải tung vào sân cầu thủ trẻ Phạm Văn Nam, nhưng cầu thủ này sớm rời sân do chấn thương và Viết Trường vào thay. Về phía đội chủ nhà cũng có sự thay đổi ngoài mong muốn khi Ðình Ðồng bị loại vì chấn thương và được thay thế bằng tiền vệ Văn Bình. Thế trận hiệp một diễn ra khá cân bằng và hai đội đều chơi thận trọng về cuối hiệp đấu.

Trong khoảng thời gian đầu hiệp hai, Sông Lam Nghệ An chơi phòng ngự phản công và phần nào "khóa" được các chân sút trên hàng công của Hà Nội FC. Tuy nhiên, từ một đường kiến tạo của Pa-pê Ô-ma, Thành Chung nhanh chóng băng xuống và đổ người đánh đầu chính xác, đưa bóng vào lưới của thủ môn Nguyên Mạnh. Bàn thắng phá vỡ thế bế tắc cho đội quân của HLV Chu Ðình Nghiêm và họ thi đấu khởi sắc hơn hẳn. Ngay sau đó ba phút, Quang Hải có cú sút căng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, song lần này thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp thời cứu thua cho đội bóng xứ Nghệ. Nỗ lực phản công, đội chủ nhà cũng tạo được một tình huống sóng gió trước khung thành của đội khách sau đường chuyền ngang của Ô-la-ha, nhưng Vi-ni-xi-út lại sút hụt đáng tiếc. Tỷ số thắng 1-0 được Hà Nội FC duy trì đến hết trận đấu.

Chỉ giành chiến thắng tối thiểu trên sân Vinh, song chừng đó cũng là quá đủ cho Hà Nội FC có 52 điểm và đăng quang sớm ngôi vô địch khi V.League 1- 2019 chỉ còn hai vòng đấu nữa. Chiều tối nay, vòng 24 sẽ tiếp tục với bốn trận giữa các cặp đấu: Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng, Than Quảng Ninh - Quảng Nam, Viettel - Becamex Bình Dương và TP Hồ Chí Minh - Sài Gòn FC.