Bán kết lượt đi AFC Cup 2019 liên khu vực

CLB Hà Nội FC ngược dòng thắng xứng đáng

Tối qua (20-8), CLB Hà Nội FC đã thi đấu trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 liên khu vực đầy ấn tượng trước đối thủ An-tin A-xia đến từ Tuốc-mê-ni-xtan.

Quang Hải (giữa) ghi hai bàn thắng cho CLB Hà Nội FC.
Quang Hải (giữa) ghi hai bàn thắng cho CLB Hà Nội FC.

Trận đấu diễn ra sau trận mưa to khiến mặt sân trơn, ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội. Sau pha mất bóng của tiền vệ Ðức Huy, hậu vệ Nguyễn Văn Dũng đã bị ngã ở giữa sân không thể kèm Mi-rát I-a-si-ép để cầu thủ này dốc bóng từ giữa sân băng xuống sút chéo góc ghi bàn thắng sớm từ phút thứ tư cho đội khách.

Dù bị dẫn trước rất sớm, song các cầu thủ chủ nhà vẫn giữ vững thế trận để chơi đôi công. Khá nhiều cầu thủ đội chủ nhà không thật sung sức trong trận đấu này, nhưng Quang Hải đã tỏa sáng khiến sức tiến công của đội Hà Nội mạnh lên đáng kể. Phút 23, Quang Hải đột phá bên cánh trái rồi chuyền bổng vào trung lộ, đáng tiếc cả cú đánh đầu căng của Ô-ma lẫn pha sút cận thành đập đất của Kê-bê sau đó đều trúng xà ngang nảy ra. Cuối hiệp một, Quang Hải thực hiện cú đá phạt chân trái ngoài vòng 16m50 tạo thành vòng cung tuyệt đẹp vào góc xa cầu môn khiến thủ môn đội khách không thể cản phá, giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1. Ở hiệp đấu đầu tiên, đội khách cũng có không ít cơ hội ghi bàn, nhưng không thành công.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn có được nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn. Phút thứ 61, Quang Hải một lần nữa đột phá bên cánh phải, dẫn bóng vào trong vòng cấm địa và sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho đội Hà Nội. Ðáng tiếc, chỉ hai phút sau đó, đội khách đã gỡ hòa 2-2. Ðường chuyền hỏng của Văn Dũng tạo cơ hội cho đội khách phản công nhanh và An-na-đu-rđi-ép đã sút tung lưới thủ môn Văn Công. Quyết tâm giành thắng lợi trên sân nhà, các học trò của huấn luyện viên Chu Ðình Nghiêm liên tục ép sân đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ nét. Cả Văn Quyết và Mô-sê đều có những pha dứt điểm khá thuận lợi ở cuối hiệp hai, song đều bị thủ môn và hậu vệ đội khách cản phá. Phút thứ 86, Ðỗ Hùng Dũng trong pha đối mặt với thủ môn Mam-mét đã bị phạm lỗi ngay ngoài vạch 5m50 và trọng tài đã thổi phạt 11m dứt khoát. Từ chấm phạt đền, Văn Quyết đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho đội chủ nhà.

Sau chiến thắng với tỷ số 3-2 trên sân nhà, Hà Nội FC sẽ đến làm khách tại Tuốc-mê-ni-xtan vào tối 27-8 ở trận bán kết lượt về tới với lợi thế nhất định.