Chờ đợi bất ngờ từ thầy Park

NDO -

NDĐT -Từ nay cho tới thời điểm chính thức dự VCK U23 châu Á 2020 chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự sẽ cần những kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị cho hành trình dài hứa hẹn nhiều khó khăn trên đất Thái Lan.

HLV Park Hang Seo không còn nhiều thời gian để hoàn thiện bộ khung của U23 Việt Nam, đặc biệt là nỗi lo hai bên hành lang cánh.
HLV Park Hang Seo không còn nhiều thời gian để hoàn thiện bộ khung của U23 Việt Nam, đặc biệt là nỗi lo hai bên hành lang cánh.

Khi thầy Park thay đổi

Trung tuần tháng 11 vừa qua, dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình tiếp đón “đại kình địch” Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã gặp vô vàn khó khăn, nếu không muốn nói có phần lép vế trước đội bóng xứ Chùa Vàng. Người đồng nghiệp trên băng ghế chỉ đạo Akira Nishino dường như đã “đọc vị” sơ đồ phòng ngự - phản công 5-4-1 quen thuộc mà thầy Park sử dụng rất thành công trong gần hai năm qua cùng đội tuyển Việt Nam.

Chờ đợi bất ngờ từ thầy Park ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước Thái Lan ở trận lượt về Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua.

Kết quả hòa 0-0 có phần khá may mắn cho chủ nhà Việt Nam dường như đã thôi thúc vị chiến lược gia kỳ kỳ cựu người Hàn Quốc phải có những thay đổi, cải tiến mới về chiến thuật để khiến đối phương khó “bắt bài” hơn, thay vì trung thành với sơ đồ một tiền đạo cắm duy nhất đang dần đi vào khó khăn.

Sự đổi mới của thầy Park đã được thể hiện ở giải đấu lớn ngay sau đó - SEA Games 30, khi U22 Việt Nam đã chơi phần lớn số trận đấu tại đấu trường khu vực với sơ đồ hai tiền đạo. Bộ đôi tiền đạo Đức Chinh - Tiến Linh đã cho thấy sự hiệu quả rõ rệt, lối chơi di chuyển rộng, thông minh của Đức Chinh kết hợp hoàn hảo với khả năng chọn vị trí và dứt điểm ấn tượng của Tiến Linh. Bộ khung ba hậu vệ vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên giờ đây đã được linh hoạt luân chuyển, có khi là sơ đồ 3-5-2, khi lại là 4-4-2, có lúc lại về 5-3-2 với hai tiền vệ mỏ neo tạo sự kiên cố cho hàng thủ áo đỏ.

Những thay đổi này có thể xuất phát từ yếu tố đặc thù của SEA Games, khi mà các đội bóng cần ghi nhiều bàn thắng nhất có thể (hiệu số bàn thắng/bại xếp trên thành tích đối đầu). Tuy nhiên, sự thử nghiệm này đã mang tới thành công ngoài mong đợi. 24 bàn thắng chỉ sau bảy trận đấu (trung bình hơn ba bàn/trận), không những vậy, U22 Việt Nam còn là đội bóng duy nhất tại SEA Games 30 giữ vững thành tích bất bại cho tới khi giành HCV, điều đó càng khẳng định giá trị của chiến tích này.

Chờ đợi bất ngờ từ thầy Park ảnh 2

Bộ đôi mũi nhọn Tiến Linh - Đức Chinh càng chơi càng hay.

Nhưng cũng không nằm ngoài khả năng thầy Park muốn sử dụng sơ đồ này tại Đại hội thể thao Đông - Nam Á là để nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào tháng 1 tới đây, giải đấu hứa hẹn nhiều khó khăn hơn nữa và chúng ta đang là những nhà đương kim Á quân.

Ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua, ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo điều kiện để tất cả các cầu thủ đều có cơ hội được vào sân thi đấu ở hai trận gặp Tuyển sinh viên Đại học Yeungnam và CLB Busan Transporation Cooperation. Chia sẻ trước truyền thông trong quãng thời gian cùng đội tập huấn tại quê nhà, thầy Park khẳng định: “3-4-3, 3-5-2 hay 4-4-2…, dù có là đội hình nào đi nữa thì đó vẫn chỉ là những con số trên lý thuyết. Với từng trận đấu khác nhau và mỗi đối thủ, hoàn cảnh cụ thể, tôi sẽ cân nhắc và áp dụng những sơ đồ chiến thuật khác nhau sao cho hợp lý nhất”.

Cơ hội cho nhóm cầu thủ mới

Trong bản danh sách tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, thầy Park đã triệu tập 28 cầu thủ, trong đó phần đông là những học trò vừa cùng ông giành tấm HCV lịch sử môn bóng đá nam tại SEA Games 30 trên đất Philippines. Đây cũng gần như sẽ là bộ khung của đội U23 tham dự giải đấu châu lục vào đầu năm tới.

Hai thủ môn Tiến Dũng và Văn Toản dù còn đôi lúc thi đấu thiếu ổn định ở SEA Games vừa qua nhưng vẫn là những người tốt nhất ở vị trí của mình, nhiều khả năng vẫn sẽ được thầy Park tin tưởng lựa chọn. Trong khi đó, nhóm các hậu vệ sẽ gồm Thanh Thịnh, Tấn Tài, Ngọc Bảo, Đình Trọng, Thành Chung, Tấn Sinh và Đức Chiến. Hàng tiền vệ, Việt Hưng, Hoàng Đức, Trọng Hùng cùng Quang Hải chắc chắn là những gương mặt hàng đầu trong những lựa chọn của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trên hàng tiền đạo, bộ đôi thi đấu ngày càng ăn ý Đức Chinh - Tiến Linh gần như không có đối thủ cạnh tranh.

Đó là những cái tên gần như “chắc suất”. Số còn lại là những cầu thủ không có nhiều cơ hội được thi đấu tại SEA Games 30 tại Philippines vừa qua, bao gồm 13 VĐV, sẽ cạnh tranh cho tám suất còn lại trong lực lượng 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2020. Hai hành lang cánh đang là vị trí mà thầy Park đặc biệt lưu tâm, bởi Trọng Hoàng (quá tuổi) và Văn Hậu (không thể về tham dự) đều sẽ vắng mặt, ban huấn luyện sẽ cần nhanh chóng tìm ra những gương mặt xứng đáng thay thế.

Tấn Tài từng được sử dụng bên hành lang phải trong một số trận đấu tại SEA Games 30, tuy nhiên cầu thủ trẻ của Becamex Bình Dương chưa gây được ấn tượng và đột phá. Thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tiếp tục thử nghiệm Văn Tới ở bên cánh này, đồng thời tạo cơ hội để Thiện Đức hay Quang Nho chứng tỏ khả năng bên phía hành lang đối diện.

Chờ đợi bất ngờ từ thầy Park ảnh 3

Việc Tấn Tài thi đấu chưa mấy nổi bật sẽ là cơ hội cho những cái tên mới thể hiện mình.

Ở vị trí mũi nhọn trên hàng công, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đang được thử sức, phòng trường hợp Đức Chinh hay Tiến Linh không thể ra sân. Cầu thủ sinh năm 2000 người Thái Bình có chiều cao khá tốt (gần 1m80) cùng khả năng làm tường và dứt điểm từ xa. Người đồng đội của Mạnh Dũng tại CLB Viettel là Trần Danh Trung tỏ ra đa năng hơn khi có thể thi đấu tốt ở vị trí lệch phải.

Nhận định về giải đấu châu lục đang tới gần, thầy Park đánh giá: “Dù U23 Việt Nam là đương kim Á quân và được xếp vào nhóm hạt giống, tuy nhiên các đối thủ của chúng ta ở bảng D là UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên đều rất mạnh. Bởi vậy, mục tiêu trước mắt của chúng tôi là sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình trong từng trận đấu, trước tiên là màn so tài với U23 UAE”.

Đội U23 UAE cũng cho thấy sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng khi đã có mặt tại Thái Lan từ hôm qua (26-12), 12 ngày trước thời điểm khai mạc VCK U23 châu Á. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu không hề dễ dàng với U23 Việt Nam, nhưng người hâm mộ vẫn luôn tin tưởng vào tài cầm quân của HLV Park, như cách ông đã dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam làm nên nhiều kỳ tích ấn tượng trong suốt gần hai năm vừa qua.

* Quang Hải bình phục, thầy Park "mổ băng" trước VCK U23 châu Á

* Thầy Park khẳng định Văn Hậu không dự VCK U23 châu Á 2020

* U23 Việt Nam là ứng viên nặng ký cho chức vô địch U23 châu Á 2020

* "Cầu vồng tuyết" trở thành bàn thắng biểu tượng VCK U23 châu Á