Cả hai đội đều tự tin bước vào trận chung kết

NDO -

NDĐT – Ngày 9-12, hai vị HLV trưởng U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã có những chia sẻ về tình hình hai đội trước trận chung kết ngày mai.

HLV hai đội bắt tay nhau tại buổi họp báo trước trận chung kết.
HLV hai đội bắt tay nhau tại buổi họp báo trước trận chung kết.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Chúng tôi đã phân tích, “mổ” băng ghi hình U22 Indonesia trước trận chung kết. Từ đây cho tới tấm HCV chúng ta chỉ còn cách một bước nữa. Việt Nam đã trải qua 29 kỳ SEA Games khát khao chiến đấu cho tấm HCV bóng đá nam. Kỳ Đại hội lần thứ 30 này là thời điểm tất cả người hâm mộ, cầu thủ cũng như nhân dân Việt Nam chờ đợi. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành HCV. Mong rằng người hâm mộ và nhân dân Việt Nam sẽ luôn ở bên các cầu thủ”.

Nói thêm về trận chung kết, thầy Park tâm sự: “Tôi từng là HLV trưởng Hàn Quốc, CLB nhưng khi làm việc như HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và tại đây là U22 Việt Nam, tôi thấu hiểu khát khao và sự cổ vũ của nhân dân Việt Nam dành cho mình cũng như toàn đội. Tôi yêu Việt Nam và sẽ mang vinh quang, chiến thắng về cho đất nước”.

“Hôm qua, tôi đã đến cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam và cảm thấy rất tự hào khi họ lên ngôi vô địch. Họ đã thể hiện rõ ràng tinh thần người Việt Nam. Tôi mong rằng chúng ta sẽ mang cả hai tấm HCV môn bóng đá nữ và nam về đất nước”, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ mong muốn; đồng thời tiết lộ đội trưởng tuyển U22 đã gửi video chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games và được các đồng nghiệp nữ gửi video động viên trước trận chung kết.

Cả hai đội đều tự tin bước vào trận chung kết ảnh 1

Thầy Park hy vọng cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam sẽ cùng giành HCV SEA Games.

Chia sẻ thêm về lối chơi dự kiến ngày mai, thầy Park nói: “Trận đấu với U22 Indonesia rất khó khăn nên tôi yêu cầu các cầu thủ chơi rắn trong giới hạn cho phép. Indonesia là đội bóng được tổ chức tốt với lối chơi phản công tốc độ. Dù hai đội đều ghi được 17 bàn thắng nhưng 70% số bàn thắng của Indonesia đều đến từ những pha tấn công biên. Dù Indonesia là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi cũng đã tìm ra những điểm yếu và sẽ chú trọng khai thác chúng”.

“Một lần nữa tôi nhắc lại, trận đấu ngày mai sẽ là trận chung kết vô cùng căng thẳng, khó khăn và tốn nhiều thể lực nên U22 Việt Nam đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng về cả tâm lý và sức bền cho trận đấu quan trọng này. Sai lầm là điều bình thường và là chuyện rất nhỏ với các cầu thủ, đặc biệt là với thủ môn. Tôi không muốn nhắc lại chuyện nhỏ đó. Tôi chỉ muốn nói rằng, giờ toàn đội đang phục hồi rất tốt và đã sẵn sàng chiến đấu cho trận chung kết. Với chấn thương của Quang Hải, Hùng Dũng đã thay thế đeo tấm băng đội trưởng. Cậu ấy là cầu thủ chất lượng, luôn là đầu tàu cho các đồng đội và đã làm rất tốt việc đó trong các trận đấu”.

Cuối cùng, thầy Park khẳng định, các cầu thủ của chúng ta đều là những chiến binh và ông Park đã vỗ tay lên quốc kỳ Việt Nam trên ngực áo như để khẳng định tinh thần quyết tâm chiến thắng ấy.

Cả hai đội đều tự tin bước vào trận chung kết ảnh 2

HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia.

Về phần mình, HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia bày tỏ hy vọng được chúng kiến một trận đấu công hiến với chất lượng cao nhất: “Trận đấu ngày mai được chờ đợi bởi đông đảo người hâm mộ cả hai nước. Bóng đá không chỉ là thắng hay thua mà còn là sự kết nối giữa hai quốc gia Indonesia và Việt Nam. Trước khi vượt qua vòng bảng, U22 Indonesia đã thua U22 Việt Nam ở vòng bảng và tôi đã nói hẹn gặp lại Việt Nam ở trận chung kết. Bây giờ, điều đó đã thành sự thật và tôi đang chờ đợi trận đấu ngày mai”.

Nhà cầm quân từng khoác áo ĐTQG Indonesia cho biết thêm, đội bóng của ông đã luyện tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho trận chung kết này. Đã từng chạm trán nhau một lần ở vòng bảng, vậy nên ông Indra Sjafri tự tin đã có cách để khắc chế và giành thắng lợi trước U22 Việt Nam. “Indonesia đã 28 năm (kể từ năm 1991) chưa giành HCV SEA Games, còn con số này với Việt Nam đã lên tới 60 năm, bởi vậy nên trận đấu ngày mai sẽ rất thú vị”, HLV Indra Sjafri kết luận.

Trận đấu giữa hai đội U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) ngày mai (10-12) và sẽ được Nhân Dân điện tử tường thuật trực tuyến, rất mong nhận được sự chú ý theo dõi của quý độc giả.