World Cup nữ 2019: Pháp, Đức đặt một chân vào vòng knockout

NDO -

NDĐT - Hai chiến thắng liên tiếp giúp chủ nhà Pháp và Đức có sáu điểm tuyệt đối sau hai lượt trận mở màn, qua đó gần như nắm chắc tấm vé vào vòng loại trực tiếp World Cup bóng đá nữ 2019.

Chủ nhà Pháp gần như đã có vé vào vòng 1/8 sau chiến thắng thứ hai liên tiếp sáng 13-6. (Ảnh: FIFA)
Chủ nhà Pháp gần như đã có vé vào vòng 1/8 sau chiến thắng thứ hai liên tiếp sáng 13-6. (Ảnh: FIFA)

Sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Hàn Quốc ở trận mở màn, Pháp tự tin bước vào trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Na Uy sáng nay (13-6). Các học trò của HLV Corinne Diacre nhập cuộc hứng khởi trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà trên sân Allianz Riviera.

Sự cơ động của tiền đạo Kadidiatou Diani giúp hàng công Pháp liên tiếp tạo ra được các cơ hội nguy hiểm lên cầu môn đối phương. Tuy vậy, các chân sút chủ nhà lại tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cuối cùng, khi chỉ hai trong số chín cú dứt điểm của họ là đi trúng đích trong suốt 45 phút đầu tiên.

Song ngay trong những giây đầu tiên của hiệp hai, đội chủ nhà cuối cùng cũng kiếm được bàn khai thông thế bế tắc. Tiền đạo Valerie Gauvin ra chân cực nhanh từ quả tạt bên cánh trái của Amel Majri, mở tỷ số trận đấu.

Sau hiệp một có phần lép vế, bàn thua bất ngờ ngay ở giây 43 đầu hiệp hai buộc Na Uy phải dâng cao tìm bàn gỡ. Đội khách nỗ lực giành lại thế trận và dần đẩy hàng phòng thủ tuyển Pháp vào thế chống đỡ khá vất vả. Chỉ tám phút sau bàn thua, Na Uy đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Wendie Renard. Từ đường chuyền vào không lấy gì làm nguy hiểm của Isabell Herlovsen, Renard lại lúng túng đệm bóng về lưới nhà, biếu không bàn gỡ hòa 1-1 cho Na Uy.

World Cup nữ 2019: Pháp, Đức đặt một chân vào vòng knockout ảnh 1

Bàn thắng trên chấm 11m của Le Sommer giúp chủ nhà Pháp duy trì mạch thắng tuyệt đối sau hai lượt trận vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu diễn ra khá cân bằng kể từ đó, nhưng tình huống bước ngoặt đã đến ở phút 72 khi Pháp được trao một quả penalty nhờ công nghệ VAR. Xuất phát từ tình huống Marion Torrent ngã trong vòng cấm Na Uy sau khi va chạm với Ingrid Engen, trọng tài chính Bibiana Steinhaus đã phải tham khảo VAR để quyết định thổi 11m. Tiền đạo Le Sommer không bỏ lỡ cơ hội quý giá này để một lần nữa đưa Pháp vươn lên dẫn trước.

Trong những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng Na Uy cũng không thể có thêm bàn gỡ, đành chấp nhận thua 1-2 trong tay chủ nhà Pháp. Kết quả này đồng nghĩa với việc Pháp độc chiếm ngôi đầu bảng A với sáu điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Na Uy tạm xếp thứ hai với ba điểm, bằng điểm với Nigeria, đội bóng vừa có chiến thắng 2-0 trước Hàn Quốc ở trận đấu trước đó ít giờ. Ở lượt trận cuối, Na Uy sẽ gặp Hàn Quốc trong khi Pháp chỉ cần tối thiểu một trận hòa trước Nigeria là vừa đủ để bước vào vòng trong với ngôi nhất bảng.

World Cup nữ 2019: Pháp, Đức đặt một chân vào vòng knockout ảnh 2

Đức (áo trắng) giành thắng lợi cực kỳ quan trọng trước Tây Ban Nha để đứng đầu bảng B sau hai chiến thắng liên tiếp. (Ảnh: FIFA)

Cũng ở lượt trận thứ hai bảng B, Đức có chiến thắng cực kỳ quan trọng với tỷ số tối thiểu trước Tây Ban Nha để vươn lên dẫn đầu bảng đấu sau hai chiến thắng liên tiếp. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền vệ Sara Daebritz phút 42. Thắng lợi tối thiểu này giúp Đức tạo ra cách biệt ba điểm so với chính Tây Ban Nha đang xếp thứ nhì bảng B với ba điểm, có nghĩa là các cô gái Đức chỉ cần tối thiểu một điểm ở trận đấu cuối cùng với đội xếp cuối bảng Nam Phi để chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng. Quan trọng hơn, vị trí đầu bảng B còn có thể giúp Đức tránh phải đụng đương kim vô địch Mỹ ở vòng knockout đầu tiên.

* Tuyển nữ Thái-lan thua thảm ngày ra quân