Vòng 32 Ngoại hạng Anh: MU khó bắt kịp Chelsea

NDO -

NDĐT - Cả Manchester United và Chelsea đều đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây, việc chỉ phải đón tiếp những đối thủ yếu sẽ là cơ hội để tích điểm và giữ vững vị trí sau vòng đấu 32 này.

Cả Chelsea và Man Utd đều đang có phong độ rất cao. (Ảnh: Vital Chelsea)
Cả Chelsea và Man Utd đều đang có phong độ rất cao. (Ảnh: Vital Chelsea)

Brighton - Manchester United: Không dễ cho MU

Trận thắng Norwich tại tứ kết FA Cup cách đây ít ngày đã kéo dài chuỗi trận bất bại của MU lên con số 14, đặc biệt khi họ đã có đầy đủ những ngôi sao để chuẩn bị tăng tốc trong những vòng đấu cuối.

Trong khi đó, Brighton đang thể hiện bộ mặt ấn tượng ở ba vòng đấu gần nhất. Họ lần lượt khiến các đối thủ khó chịu như Wolverhampton, Arsenal hay gần đây nhất là Leicester City đã phải nhường điểm. Hiện, Brighton xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, với 33 điểm có được sau 31 vòng đấu, cách nhóm an toàn sáu điểm.

Với lịch thi đấu dày đặc, HLV Solskjaer đã để các cầu thủ trong đội hình chính nghỉ ngơi ở trận tứ kết cúp FA vừa qua. Do đó có thể khẳng định, MU sẽ đầy đủ bộ khung mạnh nhất trong chuyến làm khách đến sân Brighton. Martial đang có phong độ cao, còn bộ đôi tiền vệ Pogba - Bruno đã không khiến khán giả thất vọng mỗi khi được đá cặp, có lẽ Man Utd sẽ chơi tấn công phủ đầu.

Trong khi đó, chân sút số 1 bên phía đội chủ nhà sẽ là Neal Maupay. Tiền đạo 23 tuổi người Pháp đã sở hữu 10 pha lập công ở mùa giải năm nay. Đây cũng là cái tên đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Brighton trước Arsenal, cách đây hai vòng đấu.

Các con số thống kê cho thấy, Brighton không phải đối thủ dễ chơi với MU khi họ cũng có hai chiến thắng ở năm lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, phong độ của Man Utd đang tốt hơn hẳn, với 14 trận bất bại và chiến thắng 4/5 trận gần đây.

Thầy và trò Solskjaer cũng giữ sạch lưới ở 5/7 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh và đồng thời, giành chiến thắng trước Brighton cả hai lần đụng độ gần nhất. Với phong độ đang ổn định, MU có lẽ sẽ có điểm ở trận đấu này, nhưng không phải chiến thắng dễ dàng.

Đội hình dự kiến:

Brighton: Ryan, Lamptey, Webster, Dunk. Burn, Bissouma, Stephens, Mooy, Alister. Connolly, Maupay.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Mctominay, Pogba, James, Fernandes, Rashford, Martial.

West Ham - Chelsea: Derby một chiều

Chelsea khẳng định, họ xứng đáng với tấm vé dự Champions League mùa sau với việc đánh bại Manchester City 2-1 ở vòng đấu gần đây. Thậm chí, họ có thể giành lấy vị trí thứ 3 nếu tiếp tục chơi ấn tượng như vậy. Lúc này, khoảng cách của The Blues với đội xếp trên Leicester chỉ là một điểm. Chiến thắng trước Leicester City cũng đã giúp cho Chelsea giành vé vào bán kết FA Cup và khẳng định vị thế tại London lúc này.

Trong khi đó, West Ham đang trải qua những trận đấu đáng thất vọng, họ để thua ba trận liên tiếp mà không ghi bàn thắng nào, trong đó có hai trận thất bại kể từ khi giải Ngoại hạng Anh trở lại. Chuỗi phong độ nghèo nàn đã khiến West Ham chỉ có 27 điểm, tụt xuống thứ 17 và có cùng số điểm với hai đội xếp sau trong nhóm đèn đỏ là Bournmouth và Aston Villa.

Nếu chỉ nhìn vào thống kê đối đầu ở năm trận gần nhất thì West Ham lại là đội nhỉnh hơn với hai chiến thắng và hai trận hòa, chỉ thua một trước Chelsea. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ là quá tệ khi thua 4/5 trận gần nhất, trong khi đó Chelsea đang có chuỗi năm trận toàn thắng liên tiếp trên mọi mặt trận.

Mọi thống kê sẽ trở nên vô nghĩa nếu nhìn vào phong độ trái ngược của hai CLB trong các trận đấu đã qua. Chelsea của Lampard đang chơi kỷ luật và thăng hoa. West Ham chưa có một bàn thắng nào ở ba trận liên tiếp. Bởi vậy, nhiều khả năng đây sẽ là trận derby một chiều.

Đội hình dự kiến:

West Ham: Fabianski, Frederiks, Balbuena, Diop, Cresswell, Soucek, Rice, Fornals, Noble, Bowen, Antonio.

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso, Barkley, Kante, Mount, Pedro, Abraham, Willian.