Vòng loại World Cup 2022

UAE vắng chân sút số một trong cuộc chạm trán tuyển Việt Nam

NDO -

NDĐT - Đội tuyển UAE gặp tổn thất cực lớn ngay trước thềm đối đầu thầy trò HLV Park Hang Seo, khi chân sút ghi bàn hàng đầu trong lịch sử của đội tuyển quốc gia nước này là Ali Mabkhout sẽ không thể góp mặt trong chuyến làm khách sân Mỹ Đình vào tháng sau.

Việc Ali Mabkhout (số 7) không thể góp mặt trong đội hình tuyển UAE trong chuyến làm khách sân Mỹ Đình vào giữa tháng sau sẽ là thuận lợi không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá UAE)
Việc Ali Mabkhout (số 7) không thể góp mặt trong đội hình tuyển UAE trong chuyến làm khách sân Mỹ Đình vào giữa tháng sau sẽ là thuận lợi không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá UAE)

Mabkhout là tác giả bàn thắng duy nhất của UAE trong trận thua 1-2 trước chủ nhà Thái-lan cách đây hai ngày. Ở trận đấu trên sân Thammasat, tiền đạo áo số 7 bị phạt một thẻ vàng ngay ở phút 14. Trước đó, chân sút sinh năm 1990 cũng đã nhận một thẻ vàng khác trong trận mở màn gặp Malaysia. Theo quy định của FIFA, mỗi cầu thủ ở vòng loại World Cup 2022 sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp nếu đã nhận đủ hai thẻ vàng trong các trận đấu trước đó. Mabkhout đã nhận đủ hai thẻ vàng trong hai trận gặp Malaysia và Thái-lan nên tiền đạo này chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng sắp tới với tuyển Việt Nam.

Thất bại trong tay Thái-lan khiến đoàn quân của HLV Bert van Marwijk mất ngôi đầu bảng G vào tay chính đối thủ, đồng thời tụt xuống thứ ba phía sau tuyển Việt Nam xếp nhì bảng. UAE đang kém cả Thái-lan và Việt Nam đúng một điểm (Thái-lan và Việt Nam đang cùng có bảy điểm). Bởi vậy, màn so tài với thầy trò HLV Park trên sân Mỹ Đình vào ngày 14-11 tới đây sẽ cực kỳ quan trọng đối với UAE, đội bóng được đánh giá cao nhất bảng G với thứ hạng 66 thế giới.

Tuy nhiên, mục tiêu có điểm trước tuyển Việt Nam đang trở nên khó khăn hơn cho đội bóng Tây Á theo sau sự vắng mặt của Mabkhout. Chính tiền đạo 29 tuổi này là chân sút tốt nhất của UAE trong chiến dịch vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á, với sáu bàn thắng trong tổng số tám pha lập công của đại diện Tây Á qua ba trận đấu. Ngôi sao của CLB Al Jazira lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 trên sân của Malaysia ở trận mở màn, trước khi tiếp tục tỏa sáng với một hat-trick trong chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở lượt trận tiếp theo. Cú hat-trick này nâng tổng số bàn thắng của Mabkhout trong màu áo tuyển UAE lên con số 54, chính thức xô đổ kỷ lục cũ tồn tại 22 năm của cựu tiền đạo Adnan Al Talyani để trở thành chân sút số một trong lịch sử đội tuyển UAE. Cộng với bàn thắng vào lưới Thái-lan, Mabkhout đang xếp thứ nhì trong danh sách ghi bàn ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chỉ kém một bàn so với Omar Al Somah (bảy bàn) của tuyển Syria.

Trong quá khứ, Mabkhout cũng đã từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Cầu thủ này góp một pha lập công trong thắng lợi đậm đà 5-0 của đội bóng Tây Á trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015 vào tháng 11-2013. Nhưng ở trận đấu sắp tới, chân sút này sẽ không có cơ hội cùng các đồng đội chạm trán tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Chia sẻ sau trận đấu với Thái-lan, Mabkhout cũng đánh giá rất cao tuyển Việt Nam hiện tại. “Chúng tôi biết rất rõ về Việt Nam. Họ là một tập thể giỏi. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ (sau trận thua Thái-lan)”, tờ The National dẫn lời tiền đạo 29 tuổi.

Vắng Mabkhout sẽ là tổn thất khó có thể khỏa lấp với UAE trong bối cảnh tiền đạo Ahmed Khalil - cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2015 đã sa sút khá nhiều, còn cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2016 - Omar Abdulrahman thì đang vật lộn tìm lại phong độ sau quá trình dưỡng thương kéo dài hơn một năm. Bên cạnh đó, hai chân sút trẻ còn lại trên hàng công của UAE là Zayed Al Ameri và Jassem Yaqoub cũng chưa thể hiện được nhiều để nhận được sự tin tưởng của HLV Van Marwijk.

UAE vắng chân sút số một trong cuộc chạm trán tuyển Việt Nam ảnh 1

Tuyển Việt Nam đang xếp thứ ba trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sau bốn lượt trận ở vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việc UAE vắng trụ cột quan trọng nhất trên hàng công sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam hướng tới kết quả tốt khi tiếp đón đối thủ trên sân nhà ở trận đấu tới, qua đó tạo đà thuận lợi cho mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại thứ ba - cũng là vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Hiện sau bốn lượt trận (Việt Nam đá ba trận), thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn bất bại, xếp thứ nhì bảng G với bảy điểm và có hiệu số bàn thắng - bại là +3 (ghi bốn bàn, thủng lưới một bàn).

Quan trọng hơn, “Những ngôi sao vàng” đã lọt vào nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại hai World Cup 2022. Hiện đội bóng của chúng ta đang xếp thứ ba trong nhóm này, sau Trung Quốc (hiệu số +12) và Jordan (hiệu số +4), cũng có cùng bảy điểm sau ba trận như tuyển Việt Nam. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á, tám đội đầu bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sau vòng loại hai sẽ đoạt vé vào vòng loại cuối cùng. Ngoài ra, đội đứng thứ năm trong nhóm nhì bảng này vẫn có khả năng đi tiếp trong trường hợp chủ nhà của kỳ World Cup 2022 là Qatar vượt qua vòng loại thứ hai, bất kể đứng nhất hay nhì ở bảng E.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á mới đi qua được nửa chặng đường. Vẫn còn khá sớm để nói về kết quả cuối cùng, song thành tích đáng khích lệ vừa qua sẽ là tiền đề để thầy trò HLV Park vững bước trên hành trình làm nên cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam.

Sau trận đấu với Indonesia, thầy Park và các học trò đã chia tay Bali để trở về Việt Nam. Công Phượng và Văn Hậu quay về châu Âu tiếp tục thi đấu, còn toàn đội đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều qua (16-10) để chuẩn bị bước vào vòng quay V.League. Các cầu thủ có lịch thi đấu vòng 25 V.League tại phía nam sẽ ở lại TPHCM để trở về đội bóng chủ quản, trong khi ban huấn luyện và các cầu thủ còn lại nối chuyến bay ra Hà Nội. Ngày 29-10, đội tuyển sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu cực kỳ quan trọng trong tháng 11 ở vòng loại World Cup 2022, lần lượt tiếp đón UAE vào ngày 14-11 và Thái-lan năm ngày sau, đều trên sân Mỹ Đình.

* HLV Park tự tin chiến thắng trong hai trận tới

* Truyền thông Indonesia thất vọng về đội nhà, khen tuyển Việt Nam xuất sắc

* Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục 3-1 trên sân Indonesia