U22 Thái Lan tổn thất lực lượng nặng nề trước thềm SEA Games 30

NDO -

NDĐT - Ngay trước thềm hành quân đến Philippines để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng bóng đá nam ở SEA Games 30, thầy trò HLV Akira Nishino đã phải nhận hung tin khi chịu liên tiếp hai tổn thất lớn về lực lượng.

Tiền vệ đang có phong độ rất cao là Ekanit Panya dính chấn thương nặng và sẽ không thể tham dự SEA Games 30 cùng U22 Thái Lan. (Ảnh: FAT)
Tiền vệ đang có phong độ rất cao là Ekanit Panya dính chấn thương nặng và sẽ không thể tham dự SEA Games 30 cùng U22 Thái Lan. (Ảnh: FAT)

Theo đó, tiền vệ ngôi sao Ekanit Panya và trung vệ gốc Italia Marco Ballini đều phải rút lui khỏi đội hình U22 Thái Lan do chấn thương. Trước đó, Ballini được điền tên vào danh sách sơ bộ của U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 30, song trung vệ của Muangthong United bất ngờ dính chấn thương dây chằng chéo trước trong khi khởi động ở buổi tập ngày 19-11, khiến cầu thủ này phải nghỉ sáu tháng.

Sau chấn thương của Ballini, vận đen vẫn chưa buông tha “Voi chiến”. Ngay sau khi ông Nishino chốt danh sách 20 cầu thủ Thái Lan dự SEA Games chỉ ít giờ, tin dữ lại bay tới tai HLV người Nhật Bản khi sao trẻ đang lên Ekanit Panya tiếp tục dính chấn thương và phải nghỉ ít nhất hai tháng. Điều đó có nghĩa là cầu thủ đang chơi cho nhà tân vô địch Thai League - CLB Chiangrai United gần như cũng sẽ vắng mặt ở VCK Giải U23 châu Á 2020 được tổ chức tại Thái Lan đầu năm sau.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Ekanit dính chấn thương đầu gối trong trận hòa không bàn thắng trên sân Mỹ Đình với đội tuyển Việt Nam vừa qua. Đây là tổn thất rất lớn với đoàn quân của ông Nishino, bởi tiền vệ 20 tuổi đã chơi rất hay trong màu áo tuyển quốc gia nước này ở vòng loại World Cup 2022. Chính Ekanit là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho "Voi chiến" trước UAE tại lượt trận vòng loại World Cup 2022 ngày 15-10 và cũng chơi nổi bật ở trận đấu với tuyển Việt Nam vừa qua.

Theo quy định của SEA Games 30, mỗi đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ chính thức và một thủ môn dự bị, thay vì 23 người như luật của FIFA. Đặc biệt, với việc không cho bổ sung thêm người khi đã chốt danh sách chính thức, điều này có nghĩa là Thái Lan sẽ chỉ có 19 cầu thủ để bảo vệ tấm HCV giành được cách đây hai năm. Nếu tiếp tục dính thêm chấn thương, đội hình U22 Thái Lan còn có thể sẽ “lâm nguy” hơn nữa trong bối cảnh mật độ thi đấu dày đặc với hai ngày/trận và thi đấu trên sân cỏ nhân tạo như ở SEA Games lần này.

U22 Thái Lan tổn thất lực lượng nặng nề trước thềm SEA Games 30 ảnh 1

Ông Nishino cho rằng SEA Games nên tạo điều kiện cho các cầu thủ nghiệp dư hoặc đại học, thay vì để các cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu. (Ảnh: FAT)

Trả lời phóng vấn truyền thông Thái Lan trước giờ lên đường sang Philippines sáng nay (23-11), ông Nishino tỏ ra lo ngại về tình trạng thể chất của các học trò sau liên tục các chấn thương. HLV người Nhật cho rằng, hiện tại nhiệm vụ quan trọng là giúp các cầu thủ tránh những chấn thương với lịch thi đấu khá khó chịu ở SEA Games: "Tôi hiểu sự kỳ vọng của người hâm mộ muốn chúng tôi giành chiến thắng. Nhưng hiện tại, mục tiêu trước tiên sẽ là đưa các cầu thủ trở về mà không gặp chấn thương nào".

Ông Nishino tỏ ý không hài lòng với các quy định của nước chủ nhà Philippines với mật độ thi đấu dày đặc sẽ khiến nguy cơ chấn thương của các cầu thủ rất cao, cộng với việc giới hạn chỉ cho đăng ký 20 cầu thủ, thay vì 23 như quy định của FIFA. Do đó, theo ông Nishino, ban tổ chức SEA Games nên tạo cơ hội cho các cầu thủ nghiệp dư hoặc đại học, hơn là để các cầu thủ chuyên nghiệp tham dự. "Tôi hoàn toàn tôn trọng SEA Games nhưng với việc bóng đá đang trở nên chuyên nghiệp hơn, các cầu thủ cũng đã phải căng sức trên các mặt trận cho cả CLB chủ quản và đội tuyển quốc gia, dẫn đến nguy cơ chấn thương rất cao. Bởi vậy, tôi cho rằng nếu có thể trong tương lai, SEA Games cần xem xét có thêm các quy định có lợi hơn cho tình trạng thể chất của các cầu thủ, hoặc tạo cơ hội cho các cầu thủ không chuyên tham gia thi đấu", HLV Nishino gợi ý.

Không chỉ riêng ông Nishino, HLV Park Hang Seo của đội tuyển U22 Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại về điều kiện thi đấu sắp tới ở SEA Games 30 sẽ ảnh hưởng tới các cầu thủ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị. Chiều 22-11, U22 Việt Nam đã lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30, với lực lượng gồm 21 cầu thủ trong đó có một vị trí dự phòng dành cho thủ môn. Cùng đi với thầy trò HLV Park còn có đội tuyển nữ Việt Nam, với mục tiêu hướng tới cạnh tranh hai tấm HCV môn bóng đá nam và nữ tại kỳ Đại hội lần này.

U22 Thái Lan tổn thất lực lượng nặng nề trước thềm SEA Games 30 ảnh 2

HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung cùng các thành viên của đoàn tại sân bay Ninoy Aquino. (Ảnh: VFF)

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau hai tiếng rưỡi di chuyển bằng máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất, cả hai đội tuyển đã có mặt tại Manila vào 18 giờ 50 giờ địa phương. Tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thầy trò HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung đã được ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chu đáo. Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và một số cổ động viên Việt Nam cũng ra sân bay chào mừng cả hai đội tuyển sang tham dự SEA Games 30.

U22 Thái Lan tổn thất lực lượng nặng nề trước thềm SEA Games 30 ảnh 3

Đội tuyển U22 Việt Nam có mặt tại Philippines tối 22-11, sẵn sàng cho mục tiêu “vàng” ở SEA Games 30. (Ảnh: VFF)

U22 Thái Lan tổn thất lực lượng nặng nề trước thềm SEA Games 30 ảnh 4

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã tới Philippines, hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV môn bóng nữ tại kỳ Đại hội lần này. (Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 25-11 đến ngày 10-12 tại hai sân vận động Rizal Memorial và Binan. Môn bóng đá nữ diễn ra từ ngày 26-11 đến ngày 8-12 cũng tại hai địa điểm nói trên. Theo dự kiến, chiều nay, hai đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho lượt trận ra quân tại SEA Games 30.

* U22 Thái Lan mang nhiều tuyển thủ quốc gia dự SEA Games 30

* Tuyển U22 Việt Nam lên đường sang Philippines dự SEA Games 30

* Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 30