Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2020

Trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam

20 giờ 15 phút tối nay (13-1), đội U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng D là U23 Gioóc-đa-ni trong trận đấu mà cả hai đội đều muốn thắng để có cơ hội đi tiếp.

Đội tuyển U23 Việt Nam tại sân Bu-ri-ram (Thái-lan).
Đội tuyển U23 Việt Nam tại sân Bu-ri-ram (Thái-lan).

Ở giải năm 2018, U23 Gioóc-đa-ni sớm bị loại từ vòng đấu bảng. Sau đó một năm, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Gioóc-đa-ni thua đội tuyển Việt Nam trên chấm phạt đền ở vòng 1/8 của Asian Cup 2019. Khi đấy, truyền thông quốc tế cho rằng, nguyên nhân chính khiến đội tuyển Gioóc-đa-ni bại trận vì đánh giá thấp đối thủ.

Cũng bởi thế, việc gặp lại tại vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á lần này là cơ hội để bóng đá Gioóc-đa-ni phần nào chứng tỏ thực lực của mình trước bóng đá Việt Nam. Hiện tại, U23 Gioóc-đa-ni đang có ba điểm, dẫn đầu bảng D sau chiến thắng trước U23 Triều Tiên, còn U23 Việt Nam mới có một điểm.

Trước khi tới Thái-lan, U23 Gioóc-đa-ni thắng đội chủ nhà U23 Cô-oét 2-1, vượt qua U23 Cư-rơ-gư-xtan 3-0, và hòa U23 Xy-ri để giành ngôi đầu bảng E ở vòng loại. Nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2020, đội U23 Gioóc-đa-ni đã chọn tập huấn tại Ma-lai-xi-a có điều kiện thời tiết gần giống như ở Thái-lan. Ở trận thắng U23 Triều Tiên vừa qua, họ đã thể hiện rõ lối đá thiên về sức mạnh và thực dụng. Trong đội hình U23 Gioóc-đa-ni, tiền vệ trái mới 20 tuổi An Ba-ri và tiền vệ phải Mô-ham-mát Ba-ni A-ti-em chơi rất năng nổ, cộng với việc hai tiền đạo cánh của họ thường lùi sâu để tranh chấp đã giúp tuyến giữa của họ khá mạnh, nhất là bên cánh trái. Tuy nhiên, hàng công của U23 Gioóc-đa-ni lại không thật sự sắc sảo như đã thể hiện ở trận gặp U23 Triều Tiên, trong đó, riêng tiền đạo An-nai-mát bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội rõ nét.

Ở trận ra quân, đội U23 Việt Nam không có được sự phục vụ của hậu vệ Tấn Tài và HLV Pắc Hang-xo đã đưa Việt Anh vào thi đấu, song cầu thủ này chưa làm tốt vai trò, khiến Tấn Sinh cũng bị động. Bởi thế, sơ đồ 3-5-2 của vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã không mang lại hiệu quả. Việt Anh chịu khó lên tham gia tiến công, nhưng không tạo ra được sự nguy hiểm cần thiết, bên cánh của Thanh Thịnh cũng như vậy trong phần lớn thời gian thi đấu. Khi lùi về phòng ngự, tiền đạo Hà Đức Chinh phải chơi như một tiền vệ cánh, cho nên không lợi về vị trí khi phản công.

Trong trận đấu với U23 Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất, tuyến giữa của U23 Việt Nam cũng chơi chưa thật tốt và chỉ về cuối trận, các học trò của HLV Pắc Hang-xo mới thật sự trở nên nguy hiểm khi tuyến giữa được xốc lại. Sau trận ra quân, ông Pắc Hang-xo đã nhận xét, đội hình U23 Việt Nam hoạt động không tốt, nhất là hàng hậu vệ.
Hy vọng tối nay, U23 Việt Nam sẽ thi đấu nhuần nhuyễn hơn so với trận ra quân để có được lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng D.

* Chiều tối 12-1, đã có bốn trận đấu lượt hai của bảng B và bảng C. Sau trận thắng 1-0 trước đội U23 Trung Quốc ở trận ra quân ở bảng C, đội U23 Hàn Quốc tiếp tục có chiến thắng thứ hai trước đội U23 I-ran với tỷ số 2-1. Trong khi đó, đội U23 Trung Quốc thua đội U23 U-dơ-bê-ki-xtan với tỷ số 0-2, xếp cuối bảng C. Ở bảng B, trận derby vùng Tây Á giữa hai đội U23 A-rập Xê-út và đội U23 Ca-ta diễn ra khá nhạt nhòa. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng và mỗi đội có thêm một điểm. Đội U23 Nhật Bản thua đội U23 Xy-ri 1-2; chấp nhận đứng vị trí cuối bảng B.