Vòng loại World Cup 2022

Sao trẻ Thái Lan thừa nhận tuyển Việt Nam rất khó đá

NDO -

NDĐT - Sao trẻ đang lên Ekanit Panya của đội tuyển Thái Lan cho rằng, đối đầu tuyển Việt Nam hiện tại không hề đơn giản, nhất là khi đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang tiến bộ từng ngày.

Ekanit đã có một bàn thắng ở trận gặp UAE và một pha kiến tạo trong trận thua Malaysia vừa qua. (Ảnh: FAT)
Ekanit đã có một bàn thắng ở trận gặp UAE và một pha kiến tạo trong trận thua Malaysia vừa qua. (Ảnh: FAT)

Thái Lan vừa thua ngược 1-2 trên sân của Malaysia ở lượt trận trước, trong khi tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại UAE 1-0 ngay tại Mỹ Đình, qua đó vươn lên chiếm ngôi đầu bảng G, vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á từ chính tay Thái Lan. Hiện “Voi chiến” đang xếp thứ hai, kém chúng ta ba điểm và đang chịu rất nhiều áp lực, nhất là ở lượt trận sau đây ba ngày, họ sẽ tiếp tục phải đối đầu với các học trò của thầy Park đang rất tự tin sau ba chiến thắng liên tiếp.

Trả lời phỏng vấn bộ phận truyền thông của đội tuyển Thái Lan, tiền vệ Ekanit Panya thừa nhận: “Đối đầu tuyển Việt Nam lúc này không dễ chút nào. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong vài năm qua”. Nói về trận thua Malaysia, cầu thủ sinh năm 1999 cho biết: "Thật đáng tiếc khi chúng tôi thua trận nhưng tất cả đã cố gắng hết sức".

Cầu thủ 20 tuổi đã góp công giúp người đồng đội Chanathip Songkrasin ghi bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ bảy, đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Song đội khách đã không thể bảo toàn được cách biệt mong manh trước quyết tâm của Malaysia, để rồi mắc lỗi phòng ngự, dẫn đến hai bàn thắng của Malaysia và thua ngược 1-2, qua đó mất luôn chuỗi bất bại và tệ hơn cả là tự dâng ngôi đầu bảng cho tuyển Việt Nam.

“Bước ngoặt của trận đấu đến từ sai lầm của chúng tôi và chúng tôi phải chịu trách nhiệm về hai bàn thua đó. Tuy nhiên, cũng phải nói Malaysia đã chơi tốt và quyết tâm", Ekanit thừa nhận. “Nhìn chung, toàn đội cần phải điều chỉnh. Chúng tôi cần tập trung vào phòng ngự hơn nữa và cũng cần hiểu nhau hơn để chơi tốt lên", tiền vệ tấn công của CLB Chiangrai United nhắn nhủ các đồng đội.

Dù vừa nhận thất bại đau đớn trước Malaysia, Ekanit cho biết bầu không khí trong đội tuyển Thái Lan vẫn ổn. Song ghé thăm sân nhà của tuyển Việt Nam với nhiệm vụ phải thắng để san lấp khoảng cách ba điểm trong bối cảnh vừa ngã ngựa đau đớn có lẽ sẽ là áp lực đè nặng lên đôi chân “Voi chiến”.

"Sau trận đấu, chúng tôi động viên lẫn nhau và cùng phân tích nguyên nhân thất bại. Tất nhiên, có một chút thất vọng, nhưng trước mắt chúng tôi vẫn còn nhiều trận đấu quan trọng đang chờ. Dù không dễ khi đối đầu Việt Nam nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ đấu pháp của HLV trưởng Akira Nishino. Tôi tin rằng đây là một trận đấu thú vị và chúng tôi sẽ cố giành ba điểm", Ekanit nhận định về trận đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình.

Sau khi thua Malaysia, Thái Lan đang lâm vào thế khó khi phải ngay lập tức hành quân sang sân nhà đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu. Ở trận đấu lượt đi trên sân nhà hồi tháng 9, Thái Lan đã không thể đánh bại tuyển Việt Nam. Nếu tiếp tục thất bại trước thầy trò HLV Park tại Mỹ Đình vào ngày 19-11 tới đây, sẽ rất khó để Thái Lan cạnh tranh tấm vé vượt qua vòng loại thứ hai.

Sao trẻ Thái Lan thừa nhận tuyển Việt Nam rất khó đá ảnh 1

Ông Nishino và các học trò tới Hà Nội với không ít áp lực trước trận quyết đấu với đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: FAT)

Chiều nay (16-11), toàn bộ thành viên cùng ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan đã đáp chuyến bay thẳng từ Kuala Lumpur đến Hà Nội. Đa số các cầu thủ Thái Lan xuất hiện với gương mặt khá nghiêm túc khi có mặt tại sân bay Nội Bài. Đoàn quân của HLV Nishino sẽ có ba ngày chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà. Nhà cầm quân người Nhật Bản tỏ ra khá kín tiếng, từ chối trả lời phỏng vấn và lên thẳng xe chở đội đang chờ sẵn để di chuyển về khách sạn Grand Plaza trên đường Trần Duy Hưng, nơi đóng quân của đội bóng này trong bốn ngày tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, ông Nishino đã lên kế hoạch có buổi tập ngay trong chiều 16-11 song sau đó đã thay đổi ý định khi cho các cầu thủ Thái Lan tập nhẹ ngay tại phòng gym của khách sạn trong khoảng một giờ vào lúc 18 giờ 30 tối nay, nhằm hồi phục thể lực cho các học trò sau hành trình kéo dài năm tiếng từ Kuala Lumpur tới Thủ đô Hà Nội và di chuyển về khách sạn.

Được biết, sau vụ việc một đài truyền hình của Malaysia cố tình ghi hình trong lúc tuyển Thái Lan đang tập kín ngay trước trận đấu giữa hai đội, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã lên kế hoạch để tránh tình trạng này tái diễn. Trong những ngày chuẩn bị đấu tuyển Việt Nam, phía Thái Lan sẽ không tập trên sân mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sắp xếp, thông thường là sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam rất gần với sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thay vào đó, phía Thái Lan sẽ thuê sân tập riêng, cụ thể là sân của Trung tâm Thể thao Viettel tại Hòa Lạc, cách Hà Nội khoảng 30km.

Sao trẻ Thái Lan thừa nhận tuyển Việt Nam rất khó đá ảnh 2

Đội tuyển Thái Lan tập buổi đầu tiên ở Việt Nam ngay tại khách sạn nơi đóng quân. (Ảnh: FAT)

Việc sang Việt Nam sớm hơn một ngày so với thông lệ, cộng với quyết định tự lựa chọn thuê sân tập và chủ trương không tiết lộ thông tin liên quan đến đội tuyển đã cho thấy “Voi chiến” đang khá căng thẳng. Dù đặt quyết tâm rất cao để đánh bại đội chủ nhà ở cuộc đối đầu sắp tới, song để giành được điểm trước tuyển Việt Nam lúc này là điều không hề dễ dàng, nhất là khi thầy trò HLV Park đang là đội duy nhất bất bại ở bảng đấu, mới thủng lưới một bàn và cũng đang tràn đầy tự tin sau ba thắng lợi liên tiếp.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 10 điểm. Thái Lan có bảy điểm, tạm đứng thứ hai. UAE và Malaysia có cùng sáu điểm, lần lượt xếp ở hai vị trí tiếp theo, trong khi Indonesia chưa có điểm nào sau bốn trận và đứng cuối bảng. Ở trận đấu vòng loại World Cup cuối cùng trong năm tới đây, mục tiêu của các học trò thầy Park vẫn không gì khác ngoài ba điểm để giữ vững ngôi đầu bảng trước khi trở lại với mặt trận này vào tháng 3 năm sau. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày 19-11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

* Việt Nam 1-0 UAE: Chiến thắng xứng đáng

* Thầy Park muốn duy trì sự tập trung cho trận gặp Thái Lan