Ronaldo ghi bàn thắng thứ 101 cho tuyển Bồ Đào Nha

NDO -

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Nations League, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã có cú đúp siêu phẩm vào lưới Thụy Điển, ấn định bàn thắng thứ 101 của mình cho ĐT Bồ Đào Nha.  

CR7 đang vô cùng sung mãn ở tuổi 35. (Ảnh: UEFA)
CR7 đang vô cùng sung mãn ở tuổi 35. (Ảnh: UEFA)

Với việc Ronaldo trở lại đội hình xuất phát, Bồ Đào Nha nhập cuộc có phần tự tin trước chủ nhà Thụy Điển. Đội khách, đặc biệt là Ronaldo thi đấu tràn đầy năng lượng, họ chơi lấn lướt trước đội chủ nhà. Những cơ hội ghi bàn đến liên tiếp được các cầu thủ Bồ Đào Nha tạo ra.

Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng các cổ động viên Bồ Đào Nha cũng có được niềm vui ở cuối hiệp một. Tới phút 45, Ronaldo thực hiện cú đá phạt cứa lòng mẫu mực, vượt qua hàng rào và đánh bại thủ thành Robin Olsen. Thế bế tắc của trận đấu được phá vỡ, tạo đà cho Bồ Đào Nha chơi sung sức hơn.

Bước sang hiệp hai, với lợi thế hơn người sau tình huống thẻ đỏ dành cho Thụy Điển, Bồ Đào Nha tiếp tục là đội làm chủ hoàn toàn thế trận. Rất nhiều cơ hội làm bàn được đội bóng áo đỏ tạo ra, và bàn thắng thứ hai đến như một lẽ tất yếu vào phút 72. 

Ronaldo một lần nữa thực hiện cú sút bổng từ xa, bóng không mạnh nhưng vừa đủ lực để một lần nữa thủ môn Olsen phải bó tay. Đây là bàn thắng thứ 101 của CR7 cho ĐT Bồ Đào Nha, ấn định chiến thắng 2-0 cho những nhà đương kim vô địch Nations League.

Sau màn trình diễn này, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ nam thứ hai trên thế giới chạm cột mốc 100 bàn thắng cấp ĐTQG. Anh hiện chỉ xếp sau người đứng đầu Ali Daei (Iran) với 109 bàn thắng. Daei chơi cho đội hình chính ĐT Iran từ năm 1993 tới 2007.

Như vậy, với sức khỏe sung mãn và thời gian thi đấu còn dài, chỉ cần tám bàn thắng nữa thôi, Ronaldo chắc chắn sẽ vượt qua người đàn anh và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở cấp ĐTQG. 

Các bàn thắng cũng củng cố vị trí của Ronaldo là một trong những cầu thủ năng nổ nhất trong làng bóng hiện nay. Sau trận đấu với Thụy Điển, Ronaldo đang bỏ xa những cầu thủ hiện vẫn đang thi đấu trên BXH những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG: dẫn trước 29 bàn so với Sunil Chhetri (Ấn Độ) và 31 bàn so với “tình địch” Lionel Messi (Argentina).

Ronaldo chia sẻ sau trận đấu: “Thời gian qua, tôi đã nỗ lực để cán cột mốc 100 bàn thắng ở ĐTQG Bồ Đào Nha, và tôi sẽ tiếp tục cố gắng để phá kỷ lục của Ali Daei. Đây là một quá trình cần sự kiên nhẫn, đòi hỏi chú trọng từng bước từng nhịp. Tôi không muốn tạo cho mình áp lực phải đạt kỷ lục này, tôi tin mọi chuyện sẽ xảy đến theo một cách tự nhiên nhất".

Chỉ trong vòng năm năm, sau khi bước qua tuổi 30, ngôi sao tiền đạo đã ghi được 49 trên tổng số 101 bàn thắng cho ĐT Bồ Đào Nha. Đáng chú ý là tuổi tác dường như không hề ảnh hướng tới Ronaldo, khi hiệu suất ghi bàn của anh còn tăng gấp đôi so với thời gian trước đó.