Liverpool vô địch với những kỷ lục bị phá

NDO -

NDĐT - Sau 30 năm chờ đợi Liverpool mới có được danh hiệu cao quý, nhưng đây không phải là chức vô địch bình thường, mà qua đó, Liverpool đã tạo lập những kỷ lục chưa từng có.

Thầy trò HLV J. Klopp xứng đáng với ngôi vô địch 2019-2020.
Thầy trò HLV J. Klopp xứng đáng với ngôi vô địch 2019-2020.

Vô địch nhanh nhất: Đại dịch Covid-19 đã ngăn Liverpool lên ngôi vào tháng 3 (khi Premier League cũng như các giải vô địch khác ở châu Âu phải dừng lại). Dù vậy, Liverpool vẫn hoàn thành sứ mệnh của mình với lỷ lục nhanh nhất, vô địch sớm 7 vòng đấu. Trước đó, Everton (vô địch 1984-85), Man City (2017-18) và Man United (1907-08, 2000-01) cùng sớm 5 vòng đấu.

Chuỗi chiến thắng dài nhất trên sân nhà: Kỷ lục cũ cũng thuộc về Liverpool. Đó là đội bóng của Bill Shankly giành 21 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà tính đến tháng 12-1972. Hiện đội bóng của J. Klopp đã phá vỡ kỷ lục đó với 23 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà. Chỉ có hai đội bóng tiệm cận với kỷ lục của Shankly. Đó là Man United năm 2011 (19 trận thắng) và Man City 2011-12 (20 trận thắng).

Khởi đầu tốt nhất trong các giải đấu hàng đầu châu Âu: Liverpool chỉ đánh rơi 2 điểm sau 21 trận đầu tiên, giành 61/63 điểm tối đa. Đó là bước khởi đầu tốt nhất trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu, gồm Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1.

Dẫn điểm với khoảng cách cao nhất: Liverpool đã lập kỷ lục dẫn đội xếp sau 22 điểm vào tháng 2-2020, sau đó là 25 điểm và đến vòng đấu thứ 31 là 23 điểm (đủ để lên ngôi vô địch sớm 7 vòng đấu).

Đoạt cú “ăn ba” đấu trường quốc tế: Liverpool trở thành CLB Anh đầu tiên đoạt cú “ăn ba” trong một mùa bóng. Đó là Champions League, Siêu cúp châu Âu và cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới (năm 2019).

NHỮNG KỶ LỤC PHÍA TRƯỚC

Giành nhiều điểm nhất một mùa bóng: Man City lập kỷ lục vô địch giải đấu với 100 điểm (2017-18). Hiện Liverpool đã có 86 điểm và cần 14 điểm nữa để san bằng kỷ lục của Man City, trong khi số điểm tối đa mà đội bóng áo đỏ thành phố cảng có thể giành được từ nay đến hết mùa bóng là… 21.

Nhiều trận thắng nhất mùa giải: Liverpool hiện đã có 28 trận thắng trong khi Man City vô địch 2017-18 với 32 trận thắng. Nếu thắng 5/7 trận còn lại, Liverpool sẽ phá kỷ lục của Man City

Thắng nhiều nhất trên sân nhà: Liverpool đã giành 16 trận thắng trên sân nhà mùa này và cần hai trận thắng nữa là ngang với thành tích của Chelsea, Man City và Man United. Sắp tới, Liverpool gặp Aston Villa và Burnley trên sân nhà (khả năng chiến thắng là rất cao). Liverpool có thể lập kỷ lục thắng 19 trận trên sân nhà nếu đánh bại Chelsea trên sân Anfield vào cuối mùa bóng.

Thắng hầu hết các trận sân khách: Man City lập kỷ lục khó có thể bị phá vỡ khi thắng 16 trận sân khách mùa bóng 2017-18. Rất khó những vẫn còn cơ hội cho Liverpool có thể san bằng kỷ lục của Man City khi họ mới có 12 chiến thắng và hiện chỉ còn bốn trận sân khách nữa.

Cầu thủ vô địch trẻ nhất: Phil Foden lên ngôi vô địch cũng Man City hai mùa trước khi mới 17 tuổi 350 ngày. Harvey Elliott có thể làm lu mờ P. Foden khi mới 17 tuổi vào tháng 4 vừa rồi. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này của Liverpool cần phải được ra sân thêm ba lần nữa mới đủ điều kiện để nhận huy chương vô địch.