Liverpool thắng nhẹ, Man City bất ngờ thua

NDO -

Cả nhà tân vô địch Liverpool và ngôi nhì Man City đều chơi khá tệ ở vòng đấu thứ 33. Trong khi Liverpool thắng nhẹ Aston Villa 2-0 thì Man City để thua Southampton 1-0. 

Mane (áo đỏ) mở tỷ số cho Liverpool.
Mane (áo đỏ) mở tỷ số cho Liverpool.

Có lẽ việc sớm giành ngôi vô địch và chắc suất ngôi á quân mà cả hai đội bóng này chơi không còn nhiều động lực ở giai đoạn cuối mùa bóng.

Trên sân nhà, Liverpool dễ dàng khống chế thế trận trước đội bóng trong nhóm xuống hạng Aston Villa. Tuy vậy, nhưng các cầu thủ Liverpool chơi thiếu máu lửa và sáng tạo. Cả trong 45 phút đầu tiên, hầu như Liverpool không có pha bóng nào đáng kể trước đối thủ đang vật lộn để kiếm điểm trụ hạng. Các cầu thủ Aston Villa hầu như không cho những Salah, Mane hay Origi cơ hội dứt điểm.

Sau hàng loạt tình huống thay người và chơi quyết tâm hơn, phải đến phút 71, Mane mới mở tỷ số của trận đấu từ đường chuyền chính xác của Keita. Cầu thủ trẻ C. Jones được Salah mớm bóng ngon ăn và ghi bàn thứ hai cho Liverpool phút 89. Thắng nhẹ nhàng đội bóng xếp thứ 18, Liverpool đã có 89 điểm. Aston Villa có nguy cơ xuống hạng chỉ sau một mùa bóng được lên chơi ở Premier League.

*Sau trận thắng Liverpool cực kỳ đẹp mắt, các cầu thủ Man City dường như không còn động lực để phấn đấu. Trên sân của Southampton, các học trò của HLV P. Guardiola như thường lệ vẫn làm chủ trận đấu nhưng có vẻ như nhà cựu vô địch có phần chủ quan và sớm phải trả giá. Sự hớ hênh của thủ môn Ederson và hậu vệ Zinchenko đã khiến Man City bị thủng lưới phút 16. Dù thời gian còn nhiều, nhưng các cầu thủ Man City vẫn không thể khoan thủng hàng phòng ngự và thủ môn của Southampton và chấp nhận trận thua nhẹ  hàng 0-1. Trận thua này không ảnh hưởng gì đến vị trí nhì bảng của Man City.

Kết quả hai trận khác : 
- Burnley - Sheffield 1-1 ;
- Newcastle - West Ham 2-2.