Vòng loại World Cup 2022

Kiatisuk cảnh báo đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan

NDO -

NDĐT - Dù dành cho đội tuyển Việt Nam những lời khen ngợi, song cựu danh thủ của Thái Lan cũng cảnh báo thầy trò HLV Park Hang Seo không nên quá tự tin nếu không muốn thua cuộc trong cuộc đọ sức sắp tới với “Voi chiến”.

Kiatisuk từng nói phải mất 10 năm đội tuyển Việt Nam mới có thể theo kịp Thái Lan, song hiện tại “Zico Thái” đã không còn tự tin về sức mạnh của đội nhà khi so sánh với đội tuyển Việt Nam như trước nữ
Kiatisuk từng nói phải mất 10 năm đội tuyển Việt Nam mới có thể theo kịp Thái Lan, song hiện tại “Zico Thái” đã không còn tự tin về sức mạnh của đội nhà khi so sánh với đội tuyển Việt Nam như trước nữ

Trả lời phỏng vấn nhật báo tiếng Thái Daily News ngày 17-11, Kiatisuk Senamuang cho rằng, trận đấu trên sân Mỹ Đình sắp tới có vai trò cực kỳ quan trọng cho mục tiêu vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 của Thái Lan. Sau khi để thua Malaysia 1-2, cộng với việc Việt Nam thắng UAE 1-0, Thái Lan đã tụt xuống thứ hai bảng G, trong khi tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 10 điểm, bỏ xa Thái Lan ba điểm. Bởi vậy, đội bóng của HLV Akira Nishino sẽ buộc phải thắng đội chủ nhà tại Mỹ Đình để nuôi hy vọng.

Kiatisuk nhận định Việt Nam hiện không còn sợ Thái Lan nữa: “Đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều, với thứ hạng FIFA cao hơn Thái Lan và cũng vô địch AFF Suzuki Cup. Ở trận đấu sắp tới, họ còn được nghỉ ngơi nhiều hơn Thái Lan [PV - do không phải di chuyển], được chơi trên sân nhà có hàng vạn người hâm mộ cổ vũ. Có thể nói rằng Việt Nam hiện tại đã không còn sợ Thái Lan nữa”.

Cách đây bốn năm, khi Thái Lan còn đang được dẫn dắt bởi Kiatisuk, “Voi chiến” đã giành chiến thắng ở cả hai lượt trận gặp Việt Nam khi hai đội nằm chung bảng ở vòng loại World Cup 2018. Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã vươn mình để vượt mặt bóng đá Thái Lan. Trong hai lần gặp gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ngay tại sân nhà trong khuôn khổ King’s Cup 2019, rồi tiếp tục hòa 0-0 với “Voi chiến” trên sân Thammasat ở trận mở màn vòng loại hai World Cup 2022 hồi tháng 9 vừa qua.

Kiatisuk cảnh báo đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan ảnh 1

Cựu tiền đạo sinh năm 1973 nhận định rằng đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây.

Nhưng “Zico Thái” cũng cho rằng nếu đội bóng của HLV Park tự tin thái quá lại có thể là điều tốt cho “Voi chiến”, bởi khi đó Việt Nam có thể lộ ra những điểm yếu để Thái Lan khai thác. "Việt Nam đã thay đổi. Họ tự tin hơn và cũng mạnh mẽ, liều lĩnh hơn. Họ rất đang muốn chiến thắng Thái Lan vì ở AFF Cup năm ngoái hai đội không gặp nhau. Trận lượt đi ở Thammasat họ đã không thắng được Thái Lan, bởi vậy, ở trận lượt về này Việt Nam sẽ rất quyết tâm chiến thắng. Nhưng đây có thể là một điều tốt cho Thái Lan bởi sự tự tin thái quá của Việt Nam có thể khiến họ bất cẩn, qua đó mở ra cơ hội cho Thái Lan”, Kiatisak nói.

Huyền thoại của bóng đá Thái Lan cũng nhận xét, đội tuyển quốc gia hiện tại của nước này đã thay đổi khá nhiều so với tuyển Thái Lan từng chơi tấn công áp đảo Việt Nam khi ông còn trên băng ghế huấn luyện vài năm trước: “Ở SEA Games 2013 tại Myanmar, tuyển Thái Lan là một tập thể đồng đều. Lúc đó, Việt Nam rất sợ Thái Lan. Nhưng đội tuyển hiện tại là sự kết hợp của những cầu thủ giàu kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ”.

Cựu thuyền trưởng của “Voi chiến” cũng cho rằng Thái Lan đặt mục tiêu giành sáu điểm ở cả hai lượt trận làm khách Malaysia và Việt Nam. Nhưng sau trận thua Malaysia, Thái Lan không được phép tiếp tục thua Việt Nam nữa mà phải cố gắng để có được ba điểm. “Hiện tại, điều quan trọng nhất là tâm lý của các cầu thủ. Toàn đội phải đứng dậy nhanh chóng, hồi phục cả thể chất và tinh thần để tự tin hướng tới chiến thắng”, cựu chiến lược gia 46 tuổi nhắn nhủ các cầu thủ Thái Lan.

Về phần tuyển Thái Lan hiện tại, chiều nay (17-11), đoàn quân của ông Nishino đã chính thức có buổi tập trên sân cỏ đầu tiên kể từ khi đến Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan đã tự thuê sân của Trung tâm thể thao Viettel tại Hòa Lạc để rèn quân, chuẩn bị cho đại chiến với đội chủ nhà. Ngày hôm qua, sau khi đến Hà Nội, đội tuyển Thái Lan dự kiến có buổi tập ngay buổi chiều cùng ngày song ông Nishino đã quyết định hủy tập, chỉ cho các cầu thủ vận động nhẹ tại phòng gym của khách sạn nơi đóng quân của “Voi chiến”, trước khi chính thức bước vào tập luyện chiều 17-11.

Kiatisuk cảnh báo đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan ảnh 2

HLV Nishino và các học trò đang chịu không ít sức ép trước trận đấu với tuyển Việt Nam.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), buổi tập của thầy trò ông Nishino bắt đầu từ 5 giờ chiều nay và kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, chủ yếu là tập chiến thuật và rèn các mảng miếng tấn công. Dù "cấm cửa" hoàn toàn truyền thông nước chủ nhà, đầu buổi tập, HLV Nishino đã có những chia sẻ với các phóng viên Thái Lan có mặt tại Việt Nam đưa tin về đội tuyển.

“Vẫn chưa thể chắc chắn thời tiết ở đây có ảnh hưởng đến chúng tôi như thế nào nhưng chúng tôi cần sớm làm quen với sân cỏ ở Việt Nam so với trận đấu trước”, HLV người Nhật Bản nói, đồng thời cho biết Thái Lan vẫn chưa sẵn sàng 100% để đối đầu đội chủ nhà vì chỉ vừa mới đến Hà Nội hôm qua. “Nhưng điều quan trọng là không cầu thủ nào gặp chấn thương. Toàn đội vẫn duy trì tinh thần tích cực và quyết tâm thi đấu với Việt Nam. Tất nhiên, chúng tôi đến đây với mục tiêu là giành ba điểm để lấy lại lợi thế cho cuộc đua vào vòng sau”, chiến lược gia 64 tuổi khẳng định.

HLV của tuyển Thái Lan cũng thông tin đã cử trợ lý đi theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu với UAE ở trận vừa qua. "Trong hiệp hai, trong bối cảnh UAE phải chơi thiếu người, trận đấu không có nhiều các tình huống đáng chú ý. Nhưng trong hiệp một, khi UAE dồn lên tấn công, kết quả là đã có một trận chiến khốc liệt ở tuyến giữa. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt để đối đầu với các cầu thủ Việt Nam ở khu trung tuyến”, ông Nishino nói về chiến thuật của Thái Lan cho trận đấu sắp tới.

Kiatisuk cảnh báo đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan ảnh 3

Các cầu thủ Thái Lan có buổi tập chính thức đầu tiên tại Việt Nam chiều 17-11 và sẽ chỉ có một buổi làm quen sân Mỹ Đình vào ngày mai.

Khi được hỏi liệu sẽ có thay đổi trong đội hình “Voi chiến” so với trận thua Malaysia 1-2 hay không, HLV sinh năm 1955 cho biết đang trong quá trình xem xét để đưa ra các quyết định về nhân sự: “Ngay cả khi không có ai bị chấn thương nhưng phong cách chơi bóng của mỗi cầu thủ là khác nhau. Mặt khác, chúng tôi cũng phải xem xét lại những gì cần phải cải thiện sau trận đấu với Malaysia, qua đó cân nhắc để sắp xếp đội hình ra sân chính thức cho trận đấu tiếp theo".

Sau trận thua bạc nhược trên sân của Malaysia, đặc biệt là các bàn thua đến từ lỗi phòng ngự, ông Nishino và các học trò đang đối mặt nhiều áp lực khi phải hành quân đến Hà Nội đối đầu tuyển Việt Nam với mục tiêu buộc phải thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp ở một bảng đấu đang rất khó lường. Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 10 điểm, theo sau là Thái Lan có bảy điểm song UAE và Malaysia cũng ở ngay sau với chỉ một điểm ít hơn. Nếu Thái Lan lại thua, sẽ rất khó để họ tiếp tục bám đuổi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành vé vào vòng loại sau.

Cũng trong chiều nay, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện buổi thứ hai để chuẩn bị đối đầu kình địch. Màn so tài ở lượt trận tiếp theo của bảng G, vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19-11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nhân Dân điện tử sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này. Kính mời quý độc giả chú ý đón xem và cổ vũ cho đoàn quân áo đỏ.

* Hồng Duy: “Đội tuyển Việt Nam tập trung cao độ cho trận đấu với Thái Lan”

* Thầy Park muốn duy trì sự tập trung cho trận gặp Thái Lan