Đông - Nam Á lần đầu đăng cai FIFA U20 World Cup

NDO -

NDĐT - Tin vui vừa đến với bóng đá Đông - Nam Á khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa quyết định trao quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá U20 thế giới 2021 cho Indonesia, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu này đến với Đông - Nam Á.

Indonesia sẽ được tham dự U20 World Cup 2021 với tư cách chủ nhà. (Ảnh: VFF)
Indonesia sẽ được tham dự U20 World Cup 2021 với tư cách chủ nhà. (Ảnh: VFF)

Sáng 24-10, trong cuộc họp Hội đồng FIFA diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), FIFA đã đưa ra một số quyết định quan trọng liên quan tới các giải đấu lớn tiếp theo trong hệ thống FIFA. Trong đó, đáng chú ý là việc cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh đã công bố quốc gia chủ nhà của kỳ U20 World Cup lần thứ 23 vào năm 2021. Vượt qua hai ứng viên nặng ký là Brazil và Peru, Indonesia đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc chạy đua đăng cai giải đấu lâu đời thứ hai của FIFA.

Đây là một tin rất vui với bóng đá Indonesia nói riêng và Đông - Nam Á nói chung, bởi kỳ U20 World Cup 2021 sẽ đánh dấu lần đầu tiên một giải bóng đá lớn của FIFA đến với khu vực lâu nay vẫn bị coi là “vùng trũng” của bóng đá thế giới. Kể từ khi giải đấu này đổi tên thành Giải vô địch bóng đá U20 thế giới (trước đó là Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới) vào năm 2007, đây là lần đầu tiên một quốc gia Đông - Nam Á được chọn làm chủ nhà. Trước đó, Malaysia đã từng đăng cai Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới năm 1997.

Quyết định chọn Indonesia làm chủ nhà U20 World Cup 2021 cũng mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh một số Liên đoàn bóng đá Đông - Nam Á, trong đó có Việt Nam vừa thống nhất đề xuất sẽ cùng nhau lập hồ sơ để chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034. Và đây nhiều khả năng sẽ là khởi đầu cho một loạt những thành công tiếp theo của bóng đá khu vực.

Theo dự kiến, vòng chung kết U20 World Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 20-5 đến 21-6-2021 tại 10 địa điểm trên khắp Indonesia. Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ có bốn suất tham dự giải đấu này, bên cạnh một suất đặc cách cho nước chủ nhà.

Bóng đá Việt Nam cũng đã từng làm nên lịch sử cho Đông - Nam Á với tấm vé tham dự FIFA U20 World Cup năm 2017 tại Hàn Quốc. Khi đó, những Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức, Tấn Sinh hay Hồ Tấn Tài dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đi vào lịch sử bóng đá khu vực, giúp Việt Nam trở thành quốc gia Đông - Nam Á đầu tiên giành được một điểm trong một giải đấu lớn của FIFA dành cho bóng đá nam, theo sau trận hòa 0-0 với U20 New Zealand ở bảng E.

Đông - Nam Á lần đầu đăng cai FIFA U20 World Cup ảnh 1

Hồ Tấn Tài (trái) cùng Quang Hải, Văn Hậu hay Hoàng Đức đã làm nên lịch sử cho bóng đá Đông - Nam Á với điểm số đầu tiên tại U20 World Cup 2017, sau trận hòa 0-0 với U20 New Zealand. (Ảnh: FIFA)

Tiếp nối thành công của các đàn anh, đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại cũng đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2020, với mục tiêu lọt vào vòng chung kết, trước khi nghĩ xa hơn đến việc tái lập thành tích giành vé dự U20 World Cup của lứa Quang Hải, Văn Hậu cách đây hai năm. Đội bóng do “phù thủy trắng” Philippe Troussier dẫn dắt vừa giành vị trí á quân tại giải giao hữu GSB Bangkok Cup 2019 và đang tích cực tập luyện cho giai đoạn nước rút trước khi bước vào các trận đấu vòng loại sắp tới.

Việt Nam sẽ đăng cai bảng J của vòng loại U19 châu Á 2020, diễn ra tại TPHCM vào đầu tháng 11, với mục tiêu giành một trong 16 tấm vé vào vòng chung kết, dự kiến được tổ chức tại Uzbekistan vào đầu tháng 10 năm sau. Bốn đội bóng dẫn đầu sau vòng chung kết sẽ chính thức có vé dự U20 World Cup 2021 (bên cạnh chủ nhà Indonesia).

Ra đời vào năm 1977, U20 World Cup là giải đấu lâu đời thứ hai trong hệ thống của FIFA và được xem là bệ phóng cho các ngôi sao hàng đầu thế giới như Diego Maradona, Lionel Messi, Robert Prosinecki, Andres Iniesta, Antoine Griezmann, Mohamed Salah, Gerard Pique hay Paul Pogba.

* Thái-lan quyết tâm cùng ASEAN đồng đăng cai World Cup 2034