Đoàn Văn Hậu được đề cử Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á 2019

NDO -

NDĐT - Theo thông tin mới đây của AFC, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu có tên trong danh sách rút gọn tại đề cử Giải thưởng Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á của AFC Awards 2019, cạnh tranh cùng những "sao mai" hàng đầu của bóng đá châu lục.

Đoàn Văn Hậu trong màu áo đội trẻ SC Herenveen (Ảnh: SC Heerenveen)
Đoàn Văn Hậu trong màu áo đội trẻ SC Herenveen (Ảnh: SC Heerenveen)

Hai cầu thủ trẻ còn lại trong danh sách rút gọn ở hạng mục này là Hiroki Abe (Nhật Bản) và Lee Kang In (Hàn Quốc). Đây là hai cầu thủ vô cùng triển vọng, không chỉ ở tầm cỡ châu lục mà còn có khả năng phát triển đến đẳng cấp hiện tại của ngôi sao tấn công người Hàn Quốc Son Heung Min của CLB Tottenham Hotspur.

Tiềm năng của Abe và Lee được minh chứng khi họ đang được đầu quân cho những đội bóng lớn tại châu Âu là Barcelona và Valencia. Cầu thủ năm nay mới 18 tuổi Lee Kang In mùa giải này đã thi đấu 11 trận và có được một pha lập công cho “Bầy Dơi”. Trong khi đó, Hiroki Abe được “gã khổng lồ” của Tây Ban Nha chiêu mộ đầu mùa giải năm nay, hiện đang khoác áo đội B của Barcelona và đã có ba lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Nếu xét về tầm cỡ, Văn Hậu của Việt Nam tỏ ra khá lép vế với hai cầu thủ đồng trang lứa. Tuy nhiên, sau khi trải qua một năm 2019 rất thành công, cầu thủ đang thi đấu tại Giải VĐQG Hà Lan hoàn toàn có hy vọng làm nên bất ngờ. Trong năm qua, Văn Hậu cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam vào đến tứ kết Asian Cup, là thành phần quan trọng của tuyển U23 Việt Nam vượt qua vòng loại châu Á 2020, đóng góp nhiều vào thành tích vô địch V-League, Cúp Quốc gia cũng như lọt vào tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup của CLB Hà Nội. Văn Hậu cũng được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2019.

Trong khi đó, ở một số hạng mục đáng chú ý khác của giải thưởng quan trọng nhất trong năm của bóng đá châu Á, danh sách rút gọn của Cầu thủ châu Á của năm (dành cho các cầu thủ thi đấu ngoài châu lục) gồm ba ngôi sao Son Heung Min (Hàn Quốc), Sardar Azmoun (Iran) và Makoto Hasebe (Nhật Bản). Theo nhận định của giới chuyên môn, hạng mục này khó vuột khỏi tay Son Heung Min, tiền đạo sinh năm 1992 vừa trải qua một năm thi đấu khá thành công trong màu áo của “Gà Trống”, lọt vào tới trận chung kết Champions League 2018-2019 và vẫn đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt mùa này trên mọi đấu trường.

Giải Cầu thủ nam của năm gồm ba gương mặt nổi bật là Akram Hassan Afif (Qatar), Ali Reza Safarbeiranvand (Iran) và Tomoaki Makino (Nhật Bản); Giải Cầu thủ nữ của năm là Li Ying (Trung Quốc), Ashalata Devi Loitongbam (Ấn Độ) và Saki Kumaga (Nhật Bản).

AFC Awards là giải thưởng danh giá thường niên của Liên đoàn bóng đá châu Á nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong suốt một năm của bóng đá châu lục. Các giải thưởng năm nay sẽ được công bố và trao cho những chủ nhân xứng đáng vào đêm Gala tổ chức trong ngày 2-12 tới tại Hồng Công (Trung Quốc).