“Derby Đông Nam - Á” mở màn vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á

NDO -

NDĐT - Hai trận “derby ASEAN” giữa những kỳ phùng địch thủ của bóng đá Đông - Nam Á là tâm điểm trong loạt trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việt Nam gặp Thái-lan là trận cầu tâm điểm trong loạt trận mở màn vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: FOX Sports)
Việt Nam gặp Thái-lan là trận cầu tâm điểm trong loạt trận mở màn vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: FOX Sports)

* Tuyển Việt Nam tập trung cao độ cho trận gặp Thái-lan

* Cuộc “thử lửa” khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam

* HLV Nishino tự tin cho trận đấu với tuyển Việt Nam

Ngay từ khi có kết quả bốc thăm chia bảng, những cặp đấu ở bảng G đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và truyền thông không chỉ ở Đông - Nam Á mà còn khắp châu lục. Chỉ duy nhất UAE là đến từ Tây Á, bảng đấu này có tới bốn đội bóng cùng khu vực là Việt Nam, Thái-lan, Malaysia và Indonesia. Bởi lẽ đó, những cuộc thư hùng “nội bộ” gay cấn và không kém phần hấp dẫn giữa các đội bóng hàng đầu Đông - Nam Á là điều được dự đoán trước. Và cũng vì lẽ đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa xếp trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 bảng G giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái-lan là trận cầu kinh điển của châu lục.

Cặp đấu đầu tiên trong số những trận “derby Đông - Nam Á” ở vòng loại sắp tới sẽ chứng kiến chủ nhà Thái-lan tiếp đón tuyển Việt Nam - ngôi sao đang lên của bóng đá châu lục dưới trướng HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo. Mặc dù Thái-lan đang sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước đối thủ, khi giành chiến thắng tới 15 lần và hòa bốn trong số 22 lần gặp nhau trước đây, bóng đá Việt Nam đang có được sự tự tin khi liên tiếp vượt mặt Thái-lan để gặt hái thành công ở đấu trường khu vực cũng như châu lục, với một vị trí trong nhóm tám đội mạnh nhất Asian Cup 2019, chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và ngôi á quân giải U23 châu Á 2018.

Bóng đá Việt Nam và Thái-lan kể cả bóng đá nam và nữ ở mọi cấp độ luôn là đối thủ nhiều duyên nợ, là kình địch trên sân cỏ ở Đông - Nam Á. Bởi thế, sức nóng của trận đấu tối nay càng được đẩy lên cao khi mà cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng trận ra quân để tạo đà cho chiến dịch vòng loại World Cup.

Đây không chỉ là màn đối đầu thú vị giữa Chanathip Songkrasin với Quang Hải - hai ngôi sao sáng giá nhất khu vực, mà còn là màn đối đầu giữa hai vị HLV giàu kinh nghiệm. Thái-lan đang được dẫn dắt bởi tân HLV Akira Nishino từng đưa Nhật Bản vào vòng loại trực tiếp World Cup 2018, còn HLV Park Hang Seo cũng đã cùng Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup 2002 khi còn làm trợ lý số một của HLV người Hà Lan Guus Hiddink.

“Derby Đông Nam - Á” mở màn vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á ảnh 1

“Derby Đông Nam - Á” Việt Nam - Thái-lan sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa những ngôi sao hàng đầu khu vực như Quang Hải hay Chanathip. (Ảnh: AFC)

Sức nóng của trận derby tới đây càng trở nên rõ rệt khi người Thái đang rất nóng lòng muốn “trả nợ” trận thua gần đây nhất trong tay tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019. Bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức khiến “Voi chiến” phải nhận thất bại 0-1 ngay ở trận ra quân giải giao hữu truyền thống trên sân nhà. Để hiện thực hóa mục tiêu này, một vấn đề cốt lõi mà tân HLV Nishino sẽ phải giải quyết, đó là sự vắng mặt của hai chân sút Teerasil Danga và Adisak Kraisorn. Supachai Chaided đang là tiền đạo duy nhất trong đội hình 23 người của HLV người Nhật Bản cho hai trận mở màn vòng loại World Cup sắp tới, và trong số đó có tới gần một nửa các cầu thủ chỉ mới lên tuyển không quá 10 lần.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái-lan sẽ được điều khiển bởi trọng tài 33 tuổi người Qatar, Al-Adba Saoud Ali. Vị “vua áo đen” này cũng không quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi từng cầm còi trận đấu chứng kiến đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia 1-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại U23 châu Á 2020 vào ngày 24-3 vừa qua. Ông Saoud Ali sẽ được hỗ trợ bởi hai trợ lý Dharman Mohammad Jaber và Al-Shamari Yousuf Afef cũng là người Qatar, cùng trọng tài thứ tư Al Hatmi Qasim Matar Ali người Oman.

Trận cầu “kinh điển” Việt Nam - Thái-lan sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ tối nay (5-9) trên sân Thammasat ở Pathum Thani. Sau đó nửa giờ sẽ là một cuộc đại chiến Đông - Nam Á khác, khi Malaysia làm khách hàng xóm Indonesia tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno ở Jakarta.

Indonesia và Malaysia đã gặp nhau tới hơn 70 lần ở các giải đấu quốc tế, nhưng mới chỉ một lần duy nhất đụng độ tại vòng loại World Cup, đó là trận hòa 0-0 được tổ chức trên sân trung lập tại Singapore vào năm 1977. Ở trận đấu tối nay, cả hai bên đều có lý do riêng để quyết tâm hướng tới chiến thắng.

Indonesia đánh dấu lần đầu tiên trở lại ở vòng loại World Cup kể từ năm 2012, và HLV Simon McMenemy đang kỳ vọng các học trò của mình làm nên chuyện trước người hàng xóm, sau khi “hủy diệt” Vanuatu 6-0 ở trận giao hữu hồi tháng 6. Malaysia cũng đã có những bước tiến lớn dưới thời HLV Tan Cheng Hoe kể từ khi được bổ nhiệm hai năm trước đó, với thành tích lọt vào chung kết AFF Cup 2018 và có chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trước khi thua Jordan 0-1 ở trận giao hữu cuối tháng trước.

Những kết quả tích cực cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng như Johor Darul Ta'zim, Safawi Rasid và Akhyar Rashid đang thắp lên nhiều hy vọng cho bóng đá Malaysia, nhưng trước một chủ nhà Indonesia được tiếp sức từ “chảo lửa” Bung Karno nổi tiếng cuồng nhiệt, trận derby sắp tới ở Jakarta chắc chắn sẽ không dễ dàng cho Malaysia.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, 40 đội bóng hàng đầu châu lục được chia thành tám bảng năm đội, thi đấu vòng tròn tính điểm cho đến ngày 9-6 năm sau. Tám đội đầu bảng cùng bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, dự kiến bắt đầu vào tháng 9-2020, đồng thời đủ điều kiện tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 ở Trung Quốc. Có 32 đội bóng sẽ thi đấu trong lượt trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á ngày hôm nay (5-9).

Lịch thi đấu lượt trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á:

Bảng A

12 giờ 30: Guam - Maldives

18 giờ 30: Philippines - Syria

Bảng B

18 giờ 10: Trung Hoa Đài Bắc - Jordan

00 giờ 00 (ngày 6-9): Kuwait - Nepal

Bảng C

18g giờ 30: Campuchia - Hồng Công (Trung Quốc)

23 giờ 30: Bahrain - Iraq

Bảng D

18 giờ 45: Singapore - Yemen

21 giờ 00: Palestine - Uzbekistan

Bảng E

20 giờ 30: Ấn Độ - Oman

23 giờ 30: Qatar - Afghanistan

Bảng F

16 giờ 00: Mông Cổ - Myanmar

21 giờ 00: Tajikistan - Kyrgyzstan

Bảng G

19 giờ 00: Thái-lan - Việt Nam

19 giờ 30: Indonesia - Malaysia

Bảng H

15 giờ 30: Triều Tiên - Lebanon

21 giờ 00: Sri Lanka - Turkmenistan