Trước trận vòng loại World Cup 2022 Việt Nam – Malaysia:

Có “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tuyển Việt Nam sẽ thắng!

NDO -

NDĐT - Tối mai, 10-10, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển bóng đá chủ nhà Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai vòng loại 2022 bảng G khu vực châu Á, tiếp đại diện đến từ Đông-Nam Á, Malaysia. Với tư cách là đương kim vô địch AFF và lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tận dụng cơ hội để có trận thắng đầu tiên sau trận mở đầu chia điểm với đội tuyển Thái-lan trên sân khách.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng tốt những lợi thế trong tay để đạt kết quả tốt ở trận đấu tới. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng tốt những lợi thế trong tay để đạt kết quả tốt ở trận đấu tới. (Ảnh: VFF)

So cùng kỳ năm trước, đội tuyển Malaysia đã có những cải thiện và mạnh lên đáng kể và sẵn sàng cho cuộc so tài với những “chiến binh Sao vàng” Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Malaysia và Đông-Nam Á còn nhớ rõ, tại AFF Suzuki Cup 2008, đội tuyển Malaysia ba lần gặp mặt tuyển Việt Nam thì thua hai, hòa một (thua 0-2 vòng bảng, hòa 2-2 trận chung kết lượt đi và thua 0-1 trận chung kết lượt về). Hiện, đội Malaysia đang trong quá trình xây dựng lại, HLV Tan Cheng Hoe triệu tập tới bốn ngoại binh nhập tịch, trong đó có tiền vệ Brendan Gan và hậu vệ M. Davies (đều từ Australia), hậu vệ La’Vere Corbin-Ong (gốc Anh) và tiền đạo Mohamadou Sumareh (gốc Gambia).

Các cầu thủ Malaysia chơi tốt trong hai trận đầu tiên (thắng Indonesia 3-2, thua UAE 1-2) và rất háo hức với cuộc đọ sức ngày mai. Trước đó, các cầu thủ Malaysia có trận giao hữu “khởi động” rất thành công, thắng Sri Lanka 6-0 và không giấu diếm tham vọng sẽ giành phần thắng trước tuyển Việt Nam. Ngay cả HLV Tan Cheng Hoe cũng nói rằng, đội tuyển Malaysia bây giờ có sự thay đổi, cân bằng hơn và cần có sự tự tin hơn để có được kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn, cả về thực lực lẫn vị trí trên bảng xếp hạng của bóng đá thế giới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã có những bước tiến dài, vượt qua tầm khu vực, đạt trình độ châu lục.

Đội tuyển Việt Nam đa dạng về lối chơi, có thể đối phó hiệu quả với những đối thủ mạnh hơn bằng chiến thuật phòng ngự phản công thần tốc và có khả năng áp đặt lối chơi với những đối thủ ngang cơ và yếu hơn. Các “chiến binh Rồng vàng” đã được tôi luyện và giành thành tích cao qua những giải lớn của châu Á như Vòng chung kết U23 châu Á (á quân), ASIAD 2018 (bán kết) và AFC 2019 (tứ kết). Chức vô địch Đông-Nam Á năm 2018 là hệ quả tất yếu cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong hai năm qua.

Chấn thương của Xuân Trường, Đình Trọng… là đáng tiếc, nhưng tuyển Việt Nam vẫn còn đủ những Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Đức, Văn Thành, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Toàn, Công Phượng, Anh Đức, Tiến Linh… những cầu thủ từng làm nên nhiều chiến thắng vang dội cho đội tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của “phù thủy” Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam là một khối gắn kết, có tinh thần đoàn kết cao và bản lĩnh của những “chiến binh” dày dạn trận mạc.

Nhiều khả năng đội tuyển Malaysia với ưu thế về thể lực, sẽ chơi tấn công phủ đầu để tìm bàn thắng sớm. Lối chơi này không khiến thầy trò HLV Park Hang-seo e ngại, thậm chí lại ưa thích bởi chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh của đội tuyển Việt Nam đã trở thành “vũ khí” sắc bén. Thêm nữa, dù lực lượng của đội tuyển Malaysia đã được cải thiện đáng kể, nhất là hàng công, nhưng hàng phòng ngự của họ vẫn bộc lộ những kẽ hở dễ bị khai thác. Hai trận gặp Indonesia và UAE, mỗi trận, hàng phòng ngự của Malaysia đều bị thủng lưới hai bàn. Các tiền vệ, tiền đạo nhanh nhẹn và giàu chất kỹ thuật của Việt Nam, gồm: Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Anh Đức, Tiến Linh… đều có thể “phá lưới” đội bạn.

Tài năng cầm quân của HLV Park Hang-seo cũng hơn người đồng nghiệp phía Malaysia, Tan Cheng Hoe, một bậc. Trước mỗi đối thủ, HLV Park Hang-seo đều có đội hình và phương án “tác chiến” thích hợp cùng khả năng xoay chuyển tình thế rất hiệu quả nhờ tài “đọc” diễn biến của trận đấu tốt. Một yếu tố quan trọng giúp thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chiến thắng chính là “chảo lửa” Mỹ Đình, nơi các cầu thủ Việt Nam luôn chơi thăng hoa mỗi khi có được sự cổ vũ nồng nhiệt của hơn bốn vạn cổ động viên Việt Nam.

Cả ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam. Hy vọng, cổ động viên Việt Nam sẽ được hưởng trọn niềm vui chiến thắng trong cuộc so tài dự báo sẽ rất hấp dẫn ngày mai.