Do dịch Covid-19, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giảm

NDO -

NDĐT- Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong bốn tháng đầu năm cán mốc 557 nghìn. Con số này giảm 16 nghìn đối tượng so với năm 2019 do tác động một phần từ dịch Covid-19.

Bảo hiểm xã hội và Bưu điện Gia Lai phối hợp tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện tới người dân trên Facebook.
Bảo hiểm xã hội và Bưu điện Gia Lai phối hợp tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện tới người dân trên Facebook.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến thời điểm 30-4, số người tham gia BHXH tự nguyện trên cả nước là 557 nghìn, đạt 46,5% kế hoạch giao. Con số này giảm 11 nghìn người so với thời điểm tháng ba và giảm 16 nghìn đối tượng so với năm 2019.

Một số tỉnh, thành phố có số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện giảm nhiều so với năm ngoái. Cụ thể như Thành phố Hồ Chí Minh (5.975 người); Bình Dương (2.999 người); Bà Rịa - Vũng Tàu (2.807 người); Đồng Nai (1.641 người), Đà Nẵng (2.364 người)…

Ngược lại, một số tỉnh có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng so với năm 2019. Đó là Nghệ An (tăng 2.732 người), Hà Tĩnh (tăng 1.527 người), Hà Nội (tăng 1.630 người), Thanh Hóa (tăng 1.464 người), Trà Vinh (tăng 625 người)…

Có nhiều nguyên nhân chính dẫn đến tình trang giảm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện so với năm trước, nhưng quan trọng nhất là do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và quy định về giãn cách xã hội, công tác tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện tới người dân không thể triển khai đúng tiến độ.

Tuy vậy, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, thời gian qua, nhiều BHXH các địa phương đã phối hợp Bưu điện các tỉnh tổ chức tuyên truyền trực tiếp về BHXH tự nguyện trên Facebook. Điều này cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân về chính sách này. Đây là hình thức tuyên truyền mới được triển khai, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 hiện giờ.

Cùng với tình trạng trên, xuất hiện xu hướng giảm trong tham gia BHXH bắt buộc. Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc trong bốn tháng qua là 14,419 triệu người, đạt 89,9% kế hoạch giao; giảm 780 nghìn người so với năm 2019.

Lao động tham gia BHXH bắt buộc tại các địa phương đều giảm mạnh so với thời điểm tháng 12 năm 2019. Đặc biệt, tại một số tỉnh, thành phố, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm nhiều. Thí dụ như: Thành phố Hồ Chí Minh (210.982 người), Bình Dương (101.628 người), Hà Nội (65.038 người), Đà Nẵng (38.247 người), Đồng Nai (46.924 người)…

Còn tại một số địa bàn, mặc dù số người tham gia BHXH bắt buộc trong tháng 4 vẫn giảm so với năm 2019 nhưng đã tăng đáng kể so với tháng 3. Cụ thể: Bắc Giang (tăng 4.156 người), Tây Ninh (tăng 1.753 người), Phú Thọ (tăng 1.640 người)…

Về chính sách hỗ trợ với doanh nghiệp, đến thời điểm 6-5, 745 đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tương ứng với hơn 68,3 nghìn lao động, ước số tiền khoảng 259 tỷ đồng.

44 địa bàn có doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Quảng Nam, Hà Nội, Tây Ninh, Tiền Giang, Bình Định,Bình Dương, An Giang, Quảng Ninh, Đăk Lăk, Sóc Trăng, Bắc Giang, Thanh Hoá, Hòa Bình, Long An, Sơn La, Thái Bình, Quảng Trị, Quảng Bình, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Tháp, Trà Vinh, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Phú Yên, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Nghệ An, Hưng Yên, Điện Biên, Bạc Liêu, Lạng Sơn, Ninh, Đăk Nông, Ninh Bình.

Trong tháng năm, BHXH sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Cơ quan BHXH cũng cố gắng kịp thời giải quyết việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Cùng với đó, đôn đốc doanh nghiệp đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Trong năm 2020, mục tiêu của ngành lao động, thương binh và xã hội đặt ra là tăng thêm ít nhất 300 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia loại hình bảo hiểm này lên ít nhất 800 nghìn.

Tuy nhiên, do khó khăn của đại dịch Covid-19, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Trước đó, năm 2019 đã ghi nhận sự phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện khả quan, khi thu hút thêm 280 nghìn người tham gia. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 574 nghìn. Qua đó, đạt chỉ tiêu được giao trong Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.