Xe quá khổ, quá tải phá đường dân sinh

Tỉnh Quảng Ngãi đang vào mùa thi công các công trình, dự án và khai thác gỗ keo nên có rất nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhà thầu không có biện pháp quản lý để xe chở gỗ keo, xe vận chuyển đất, cát quá khổ, quá tải rơi vãi trên đường, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Mỏ đất ở thôn Lệ Thủy, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi.
Mỏ đất ở thôn Lệ Thủy, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi.

1/Nhiều xe vận chuyển nguyên vật liệu quá khổ, quá tải thường xuyên lưu thông trên QL 24a, 24b và các tuyến đường ngang thuộc xã Phổ Quang, Phổ Thạnh, Phổ Phong và phường Phổ Hòa (thị xã Đức Phổ). Đặc biệt, tuyến đường liên huyện Sơn Tịnh - Sơn Hà đang có hàng trăm xe tải ngày, đêm chở cát trên sông Trà Khúc quá tải, băm nát một số tuyến đường ngang qua các xã Tịnh Minh, Tịnh Hà và thị trấn Sơn Tịnh…

Tại hai mỏ cát ở xã Tịnh Sơn (mỏ thôn Diên Niên và mỏ thôn Phước Lộc, huyện Sơn Tịnh) đang có hàng chục xe vận chuyển cát đều quá tải, nước chảy tràn lan trên đường từ mỏ cát đến địa điểm công trình và đe dọa tính mạng người tham gia giao thông. Đoàn xe “hung thần” đã “biến” đường bê-tông nông thôn thành con đường cát gồ ghề, nhấp nhô và đọng nước. Ngoài phá đường dân sinh, đoàn xe này phá nát nắp cống trên tuyến QL 24b… Tại khu mỏ đất Thế Lợi, đoàn xe chở đất VSIP Quảng Ngãi với thùng xe cơi nới cũng tàn phá đường kênh nội đồng, tạo nên nhiều đoạn lún sâu, các ổ gà, ổ trâu. Nhiều cây cầu có gắn biển hạn chế tải trọng 13 tấn, nhưng các xe chở đất có tải trọng khoảng 25 tấn, nối đuôi nhau rầm rập qua cầu… 

Lãnh đạo UBND các xã Tịnh Sơn, Tịnh Ấn Đông và Tịnh Phong thừa nhận, tình trạng xe chở đất, cát quá tải ngang nhiên lưu thông, băm nát các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn diễn ra gần đây là đúng. Nhiều tuyến đường liên xã nay đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Người và phương tiện tham gia giao thông rất khó khăn, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào…

2/Hiện, tuyến đường bê-tông chạy qua khu dân cư ở thôn Diên Niên, Phước Lộc và thôn Thế Lợi không lúc nào ngớt tiếng xe tải chở đất, đá gầm rú. Bụi đất tung bay mù mịt, phủ kín con đường, cuộn thẳng vào nhà dân, phủ trắng đầy cây cối, hoa màu. Nhiều vườn cây, rau màu của người dân héo úa, vàng vọt vì bụi đất, bùn lầy. Nhiều xe tải làm rơi vãi đất, cát phủ đầy mặt đường, nhất là tại các vị trí ra vào khu mỏ khai thác đất, cát trên sông Trà Khúc, tạo thành lớp dày, gây hiểm họa tai nạn giao thông. Nhiều khu dân cư ở gần khu vực khai thác đất, cát thường xuyên bị đinh tai, nhức óc bởi tiếng ồn của xe đào, xe múc và xe vận chuyển đất, cát suốt ngày, đêm qua lại gầm rú, bóp còi inh ỏi… Theo phản ánh của ông Lý Văn Hòa (xóm 1, thôn Thế Lợi), trên tuyến đường này, đã có học sinh bị tai nạn giao thông. 

Thực trạng đang kéo dài khiến đông đảo người dân bức xúc, ngày ngày sống trong nguy hiểm, lo lắng. Đề nghị các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai biện pháp quyết liệt hơn, ngăn chặn kịp thời những “hung thần” ngang nhiên hoạt động, trả lại môi trường trong lành và sự bình yên cho người dân địa phương.

Theo Phó Trưởng phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi - Thượng tá Nguyễn Văn Bé, các doanh nghiệp đều ký cam kết, nhưng nhiều lái xe vượt quá tốc độ, chở quá khổ quá tải. Thậm chí còn xuất hiện thủ đoạn có đối tượng bám theo lực lượng CSGT để thông báo cho xe vi phạm né tránh.