Miền trung tiếp tục mưa vừa đến mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, hồi 13 giờ ngày 25-10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 108,2 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 160 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Dự báo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Cảnh báo miền trung tiếp tục mưa vừa đến mưa to; gió mạnh cấp 6 - 7 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2 - 4 m; biển động mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.