Gian nan cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3

Cuộc chạy đua với “giặc lũ” của lực lượng cứu hộ cứu nạn (LL CHCN) tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn gian nan khi vẫn còn 15 nạn nhân mất tích, không liên lạc được.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn vượt theo đường thủy lên thủy điện Rào Trăng 4, sau đó di chuyển thuyền, ca-nô băng rừng để đến Rào Trăng 3.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn vượt theo đường thủy lên thủy điện Rào Trăng 4, sau đó di chuyển thuyền, ca-nô băng rừng để đến Rào Trăng 3.

Đến ngày hôm qua 18-10, LL CHCN đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4 còn cách hơn 1 km. LL CHCN đã đưa 24 cán bộ, công nhân và hai thi thể công nhân tử vong ra ngoài, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho nhóm nhân viên tám người ứng trực tại khu vực núi cao cách trở này.

Ngay từ những ngày đầu, LL CHCN Công an tỉnh cùng công binh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương thông thuộc địa bàn cùng các trang thiết bị chuyên dụng triển khai phương án tiếp cận hiện trường sạt lở liên quan thủy điện Rào Trăng 3. Trung tá Hoàng Liên Sơn, Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) trực chiến ở bến đò cho biết: “Chúng tôi tranh thủ khi nước trong lòng hồ còn ở ngưỡng an toàn thì mới xuất quân thần tốc chạy vào hiện trường. Sau đó, nước lũ sông Bồ dâng lên nhanh, thủy điện phải xả lũ điều tiết. Tình thế buộc lực lượng cứu hộ phải chờ đến trưa, khi mực nước trở về an toàn mới từ khu vực hiện trường quay trở lại, đưa được thi thể nạn nhân thứ hai ra khu vực bến đò, trước khi nước dâng cao và thủy điện phải xả lũ”. Được biết, hai thi thể trong số 17 công nhân gặp nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 được LL CNCH đưa ra khỏi hiện trường bằng đường sông.

Gian nan cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 -0
Lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai nhánh đường bộ theo tuyến đường 71 lên thủy điện Rào Trăng 3. 

Trong hai ngày 17 và 18-10, LL CHCN đã dùng phương tiện khắc phục giao thông tuyến đường bộ vào thủy điện Rào Trăng 3, tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 khi giao thông được kết nối. Trong nhiều giờ, đoàn di chuyển khắp lòng hồ thủy điện Hương Điền nhằm tìm kiếm tung tích, thi thể 16 công nhân còn lại. Lực lượng chức năng đã thăm hỏi, động viên, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho 12 người của Rào Trăng 3, là những người bị mắc kẹt suốt bảy ngày qua do mưa lũ, sạt lở. 

Những đợt mưa lớn, lũ dâng cao trở lại, gây khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn ở giai đoạn hai. Lực lượng bám trụ của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 vẫn tiếp tục tìm kiếm đồng nghiệp khi thời tiết thuận lợi. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tiếp tục duy trì vận hành Sở chỉ huy tiền phương cho đến hoàn tất công tác cứu hộ cứu nạn tất cả các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3. Đồng thời, kiến nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo và tăng cường nhân lực, phương tiện cho công tác khắc phục sạt lở ở tuyến đường này. Hiện, có điểm sạt lở có những khối đá rất to.

Cuộc chạy đua với “giặc lũ” của LL CHCN thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn rất gian nan, khi bên trong hiện trường vẫn còn 15 nạn nhân mất tích, mà mưa lũ thì vẫn bất thường, còn diễn biến phức tạp. Bên ngoài, người thân của các công nhân mất tích vẫn mòn mỏi ngóng tin từng giờ, từng ngày.