Xử lý nghiêm hành vi họp chợ trên cầu Long Biên

Bạn đọc viết:

Xử lý nghiêm hành vi họp chợ trên cầu Long Biên

Trịnh Viết Hiệp (quận Cầu Giấy, Hà Nội):

Từ nhiều năm nay, trên cây cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nối từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên (Hà Nội), thường xảy ra tình trạng người dân mang hàng hóa, nông thổ sản lên dốc cầu, thậm chí cả mặt cầu vốn rất chật hẹp để bày bán. Sự xuất hiện của những người bán hàng, cộng với người đi đường dừng xe lại mua hàng đã làm cho tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông xảy ra thường xuyên trên cây cầu vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều hằng ngày. Không ít lần tôi tận mắt chứng kiến các vụ va quệt giao thông trên cây cầu này, mà nguyên nhân là do người đi đường dừng xe lại để mua hàng, trong khi người đang lưu thông thiếu quan sát dẫn đến đâm, va quệt. Va chạm rồi dẫn tới cãi vã, to tiếng... vì cả hai phía không kiềm chế, không ai chịu ai, và những vụ việc như vậy càng khiến cho cảnh ùn ứ, tắc nghẽn trên cầu thêm trầm trọng.

Thiết nghĩ, để hai làn của cây cầu luôn thông thoáng và các phương tiện lưu thông được thuận lợi, không phải chịu cảnh ùn ứ, tắc nghẽn, các cơ quan chức năng phải làm thật nghiêm, thật mạnh tay với những người mang hàng hóa nông thổ sản lên cầu “họp chợ”. Phải cấm triệt để, phạt thật nặng những ai cố tình vi phạm, như vậy mới mang lại hiệu quả, chứ cứ ra quân theo kiểu phong trào như bấy lâu nay e rằng kết quả thu được chẳng khác nào “ném đá ao bèo”, sau một thời gian tình trạng mất trật tự, an toàn lại tái diễn trên cầu vì những người mang hàng hóa lên bán.