“Liệu cơm, gắp mắm”

Năm nay, mùa tựu trường vào đúng thời điểm xã hội vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, dịch bệnh đã làm bao gia đình người lao động điêu đứng. Nhiều phụ huynh thất nghiệp, thu nhập giảm sút và đến mùa khai giảng, hầu bao chẳng đã gần cạn. Chính vì thế, niềm vui con đến trường năm học mới lại là nỗi lo của bố mẹ. 

Chị H. bán hàng rong ở quận Tây Hồ, Hà Nội, còn anh chồng chạy taxi công nghệ. Họ đều ở quê lên, thuê nhà trọ để ở và các con cũng theo học trên thành phố. Thu nhập nhiều tháng nay “âm”. Mấy bữa trước, chồng chị H. về quê Thanh Hóa nhận 1 triệu đồng tiền trợ cấp lao động tự do mất việc do ảnh hưởng của dịch. Còn chị không dám bỏ gánh hàng. Anh chị nhẩm đi tính lại làm sao lo đủ tiền nộp đầu năm học mới cho hai con nhỏ. Đứa con trai lớn năm nay lên lớp 4 đã cao 1m 50, quần áo đồng phục lại phải thay mới. Đồng phục mùa hè, mùa đông, lại còn đồng phục thể thao của anh lớn đã ngót hơn một triệu. Cô em vào lớp 1 cũng phải mua đồng phục. Chị H. băn khoăn khi thấy có những khoản thật lãng phí khiến những người lao động nghèo phải oằn mình đóng góp. Thí dụ, mấy bộ đồng phục thể thao bằng chất liệu nylon, trẻ chạy nhảy, vận động vừa nóng bức, vừa dễ rách, hỏng. Con chị có năm phải thay hai lần. Chậm mua thì bị trường nhắc nhở, lớp bị trừ điểm thi đua. Thế nên vào mùa khai giảng, chị H. như ngồi trên đống lửa. Chị kể vanh vách các khoản. Nào con gái vào lớp 1 thì ắt phải có khoản tiền điều hòa lắp mới. Rồi tiền sổ liên lạc điện tử, tiền bảo hiểm thân thể, tiền học ngoại khóa, tiền nước uống. Rồi tiền học tăng cường, tiền học nâng cao, quỹ phụ huynh lớp, quỹ phụ huynh trường… Chưa kể tiền mua SGK mới, tiền vở… Cứ họp phụ huynh xong là phải nộp ngay các khoản trên, nên vợ chồng chị H. sẽ phải vay mượn khắp nơi để có tiền đóng cho con.

Nhiều phụ huynh mong lãnh đạo các trường “liệu cơm gắp mắm”, cân nhắc các khoản thu. Nên tái sử dụng đồng phục còn mới, sạch hay tái sử dụng SGK để giúp học sinh khó khăn, các năm tiếp theo có thể tiếp cận nguồn sách cũ, giá rẻ. Thầy, cô, phụ huynh cần giáo dục con, em mình giữ gìn sạch sẽ đồng phục, đồ dùng học tập, SGK. Nhà nước cần có thêm các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, xây dựng các tủ sách dùng chung ở thư viện để tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh. Đây cũng là thời điểm phát huy tinh thần tương thân tương ái. Các nhà hảo tâm thể hiện sự quan tâm đến con em các hộ nghèo, gia đình khó khăn một cách thiết thực nhất, vừa hỗ trợ, vừa phát huy tinh thần khuyến học.