Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Đây là trường đại học đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Là cơ sở giáo dục đại học với hơn 50 ngành, hiện trường có 1.500 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Mới đây, trường đã có hai nhà khoa học nằm trong top “100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng hàng đầu thế giới năm 2020”, trong đó có một đại diện thuộc top “100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới” theo thành tựu trọn đời.

* Ngày hội “Học sinh thành phố Bác” năm học 2020 - 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 6-12 tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Tại đây, sẽ có triển lãm các gương điển hình đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” năm học 2020. Ngoài ra, còn có các gian hàng trưng bày, triển lãm sản phẩm kết nối công nghệ - trí tuệ 4.0, văn hóa giao thông... Mọi học sinh đang học tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đều có thể tham dự bằng cách đăng ký trực tuyến. 

* Cuộc thi ứng dụng công nghệ xây dựng “BIM - Next generation” năm 2020 sẽ khơi gợi nguồn sáng tạo trong ứng dụng vào thực tế nhằm nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên vừa được phát động. BIM được hiểu là “Mô phỏng mô hình thông tin xây dựng” (Building Information Modeling) sẽ phần nào giúp sinh viên tiếp cận và hiểu rõ hơn về công nghệ này, đồng thời khơi gợi nguồn sáng tạo  ứng dụng vào thực tế nhằm nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên trong lĩnh vực BIM. Từ nay đến ngày 6-12, Ban tổ chức sẽ tiếp nhận đăng ký tham gia. Sản phẩm các đội chơi gửi về địa chỉ email: bimnextgen.fce@gmail.com.