Khởi động cuộc thi lắp ráp và lập trình robot

Cuộc thi lắp ráp và lập trình robot vừa được khởi động dành cho học sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Thí sinh có thể dự thi theo cá nhân hoặc theo đội, mỗi đội nhiều nhất ba người, mỗi trường nhiều nhất năm đội.

Khởi động cuộc thi lắp ráp và lập trình robot

Không giới hạn kích thước robot, tuy nhiên không được sử dụng các linh kiện không phải do Công ty CP Công nghệ giáo dục GaraStem sản xuất. Đăng ký dự thi trước ngày 18-5. Cá nhân hoặc đội giành giải cao sẽ được tuyển chọn tham gia đội tuyển quốc gia và khu vực.

* Lễ ký kết giữa các bên để phát động Hội thi tiếng Anh trẻ em toàn quốc - Festival tiếng Anh toàn quốc vừa diễn ra tại tỉnh Hải Dương. Theo đại diện Ban Tổ chức, hội thi năm nay sẽ gồm hai phần thi. Trong phần thi tự bước, các em sẽ tham dự dưới hình thức thi trắc nghiệm kiểm tra kỹ năng đọc - viết. Kết thúc phần một, các em sẽ bước vào phần tự tin thuyết trình. Tại phần thi này, các em phải thuyết trình để kiểm tra kỹ năng nghe - nói. Cũng theo Ban Tổ chức, số người tham dự là 1.000 người, ngày khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 23-5 và ngày chung kết diễn ra vào ngày 22-8.

* Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Dolab) thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc năm 2021. Đây là chương trình phi lợi nhuận, giúp những người tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng có nguyện vọng được sang làm việc tại Nhật Bản. Trong thời gian vừa học vừa làm, ứng viên được phép dự kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng viên và hộ lý. Nếu đỗ, ứng viên sẽ được cấp chứng chỉ quốc gia điều dưỡng viên, hộ lý và sẽ được phép ở lại làm việc dài hạn tại Nhật Bản. Nộp hồ sơ tại số 41B Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội từ nay đến hết ngày 30-10.