Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng số lượng chuyên ngành đào tạo

Năm 2021, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng số lượng chuyên ngành đào tạo, tuy nhiên tổng chỉ tiêu lại giảm gần 1.000 so năm ngoái. Cụ thể, trường dự kiến tuyển 4.671 sinh viên cho các chuyên ngành đào tạo năm 2021.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng số lượng chuyên ngành đào tạo

Năm nay, trường vẫn giữ nguyên ba phương thức tuyển sinh như năm trước là xét tuyển thẳng, xét học bạ và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Nhận hồ sơ tuyển thẳng và xét học bạ từ ngày 1-3 đến 30-4 (đợt 1) và từ ngày 5-5 đến 30-5 (đợt 2). Kết quả sẽ được thông báo sau từ một đến bốn ngày.

* “Tháng Thanh niên” do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh khởi động sẽ bắt đầu từ ngày 28-2 đến hết ngày 31-3. Theo đó, một số mục tiêu cơ bản là: Mỗi cơ sở đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức một “Hành trình về nguồn”; hướng nghiệp cho 10.000 thanh, thiếu niên; hỗ trợ vay vốn ít nhất 5 tỷ đồng cho thanh niên công nhân; trao tặng 50 phương tiện sinh kế cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn; trồng ít nhất 5.000 cây xanh. Đặc biệt, phát triển thêm 30.000 đoàn viên mới và giới thiệu ít nhất 500 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. 

* Chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Trường ĐH FPT với Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) sẽ dành 15 tỷ đồng tổng giá trị học bổng cho tân sinh viên theo học tại khu học xá mới vừa được khai trương tại TP Hồ Chí Minh. Việc đánh giá xét học bổng gồm ba vòng. Ở vòng một, thí sinh gửi hồ sơ gồm kết quả học tập mới nhất lớp 11 hoặc học kỳ I lớp 12, chứng chỉ tiếng Anh, các chứng chỉ hoạt động xã hội và thành tích học tập khác để đánh giá. Các thí sinh đạt tiêu chuẩn sẽ nhận được thư mời vào vòng hai. Vòng hai gồm các bài thể hiện năng lực cá nhân về tư duy logic, phản biện, giải quyết vấn đề, năng lực thích ứng và vượt khó. Vòng ba là phỏng vấn trực tiếp với ban lãnh đạo nhà trường.