Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng năm 2020

Sau hơn ba tháng phát động, từ 51 hồ sơ tham gia gửi về, Hội đồng Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng năm 2020 đã chọn ra 20 hồ sơ xuất sắc nhất vào vòng bình chọn trực tuyến.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu vàng năm 2020

Ban tổ chức cho biết, năm nay xuất hiện những ứng viên có nhiều công trình, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, thuộc phân loại xếp hạng giá trị khoa học cao (SCI/SCIE/ISI, Q1-Q4). Sau khi có kết quả, Hội đồng sẽ họp phiên thứ hai và chọn ra 10 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất để trao giải thưởng và sẽ là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3, năm 2020. 

* Cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí” năm 2020 với chủ đề “Hành tinh xanh - Green Earth” sẽ diễn ra từ nay đến tháng 4-2021. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi bổ ích, giúp học sinh thể hiện tài năng khi áp dụng công nghệ lập trình để tạo ra các sản phẩm thực tế, giải quyết các vấn đề xã hội. Theo đó, các thí sinh sẽ tranh tài ở hai bảng từ 8 - 11 tuổi và từ 12 - 15 tuổi. Đáng chú ý, trong quá trình truy cập địa chỉ cuộc thi tại https://minecraft-hackathon.com, thí sinh có thể tự học, trau dồi kỹ năng lập trình hoàn toàn miễn phí qua nhiều bài giảng chi tiết, dễ hiểu.

* “Thắp sáng” (Fire up) là cuộc thi báo chí - truyền thông dành cho học sinh, sinh viên trong nước và nước ngoài. Tác phẩm dự thi thuộc ba hạng mục gồm: Tác phẩm, sản phẩm báo chí đa nền tảng; Sản phẩm truyền thông; Dự án báo chí truyền thông đã được đăng trên các loại hình báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng và các nền tảng trên internet. Nhận bài thi đến hết ngày 30-7-2021 tại Chi hội Nhà báo Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (tầng 5, nhà A1, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).