Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới

Vòng loại quốc gia Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới (ACAWC) 2020 đã thu hút sự tham gia của 157 thí sinh từ các đội tuyển của gần 30 trường đại học và học viện, cao đẳng, THPT trên cả nước.

Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới

Ở vòng thi này, thí sinh sẽ thi bài thi quốc tế ACA Photoshop và ACA Illustrator bằng tiếng Anh. Ba thí sinh xuất sắc nhất của ba bảng sẽ đại diện Việt Nam tham gia tranh tài với các thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vòng chung kết thế giới ACAWC 2020 dự kiến được tổ chức tại Orlando, bang Florida (Mỹ) vào năm 2021, trên cơ sở bảo lưu kết quả của cuộc thi năm 2020.

* Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2020 - Startup Kite” sẽ được tổ chức thành ba vòng sơ tuyển, bán kết và chung kết theo các khu vực trên cả nước. Các thí sinh/nhóm thí sinh sẽ thuyết trình và phản biện với ban giám khảo là đại diện các doanh nghiệp để bảo vệ ý tưởng của mình. Tại mỗi khu vực sẽ chọn ra ba hồ sơ để tham dự vòng chung kết. Dự kiến, lễ trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 15-11 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

* Theo đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy mà Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố, năm nay, trường dự kiến tuyển 1.310 chỉ tiêu. Trong đó, phân bổ 50% chỉ tiêu cho TP Hồ Chí Minh và 50% còn lại dành cho các tỉnh, thành phố ngoài TP Hồ Chí Minh. Điều kiện đăng ký xét tuyển chung dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của các môn Toán, Hóa, Sinh và hạnh kiểm từ loại khá trở lên. Riêng các ngành Y khoa, Dược học, Răng hàm mặt có điều kiện đăng ký xét tuyển riêng. Đặc biệt, vào ngành Khúc xạ Nhãn khoa, điểm kỳ thi THPT môn Tiếng Anh thí sinh phải đạt từ 7.0 trở lên.