Quảng Trị

Báo động tình trạng trộm cắp thiết bị điện

Thời gian qua, tình trạng mất cắp thiết bị điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra phức tạp, đặc biệt là các thiết bị chằng chống trụ điện cao thế trên tuyến đường dây 110 kV đi qua huyện miền núi Hướng Hóa. Mặc dù ngành điện lực đã khuyến cáo về mức độ nguy hiểm khi tiếp xúc với điện trong điều kiện thiếu các thiết bị hỗ trợ, nhưng các vụ mất cắp và câu móc điện vẫn không có dấu hiệu giảm.

Nhiều thanh giằng trên cột điện cao thế 110 kV tuyến TP Đông Hà - thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa bị kẻ trộm tháo cắp.
Nhiều thanh giằng trên cột điện cao thế 110 kV tuyến TP Đông Hà - thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa bị kẻ trộm tháo cắp.

Trộm cả thiết bị điện cao thế

Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra hơn 45 vụ cắt trộm vật tư thiết bị trên lưới điện cao áp đang vận hành, gây mất điện trên diện rộng và thiệt hại cho ngành điện hàng trăm triệu đồng.

Tại Trạm biến áp Đinh Ngọc Thường trên đường Phan Thành Chung, phường 1, thị xã Quảng Trị, đối tượng đã dùng dụng cụ phá khóa cổng bảo vệ trạm biến áp, cắt và lấy trộm nhiều thiết bị trong trạm, gồm 42 m cáp đồng, bốn bộ cụm đấu nối đầu cực hạ áp máy biến áp, ba giò cầu chì tự rơi, áp-tô-mát và công-tơ ba pha, trị giá hơn 70 triệu đồng. Tại Trạm biến áp 400 kVA - 22,04 kV trên đường Khóa Bảo, phường 3, TP Đông Hà, các đối tượng đã cắt và lấy trộm toàn bộ dây cáp điện gồm bốn sợi cáp điện tử trên máy biến áp xuống tủ điện hạ thế, 32 m cáp đồng bọc cách điện, tám đầu đốt đồng. Trạm biến áp 250 kCA - 22,04 kV trên đường Thanh Niên, phường Đông Giang, TP Đông Hà cũng bị kẻ gian cắt trộm 32 m cáp đồng bọc cách điện và tám đầu đốt đồng...

Thủ đoạn của các đối tượng thường là ngắt cầu chì, làm điện không truyền xuống trạm biến áp, sau đó phá khóa trạm biến áp rồi lẻn vào cắt trộm thiết bị điện và đường dây tải điện. Khi lưới điện bị gián đoạn có thể dẫn đến chập điện, làm cháy thiết bị trên đường dây, gây ra cháy trạm biến áp, cháy các thiết bị dùng điện của người dân, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng con người hoặc làm chết gia súc của người dân chăn thả gần các cột điện cao áp...

Đối tượng Nguyễn Đình Hoài, 29 tuổi, trú tại thôn Liêm Công Phường, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh khai nhận, từ năm 2018 đến thời điểm bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ đã thực hiện 14 vụ trộm cắp dây cáp đồng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Khám xét tại nơi ở của đối tượng, công an thu giữ tang vật là 8,5 kg dây cáp đồng. Thủ đoạn, hành vi của Hoài đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 29-7, Công ty Điện lực Quảng Trị phát hiện 70 thanh giằng chịu lực và 140 bu-lông trên bốn trụ điện thuộc đường dây điện cao thế 110 kV tuyến TP Đông Hà - thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa bị kẻ trộm tháo cắp kèm theo nhiều phụ kiện khác. Đây là tuyến huyết mạch quan trọng cung cấp điện cho các địa phương phía tây của tỉnh Quảng Trị và nước bạn Lào, đồng thời tiếp nhận điện từ các nhà máy điện gió, thủy điện để hòa vào lưới điện quốc gia... Đại úy Võ Ánh Quang, Đội phó Cảnh sát hình sự Công an huyện Hướng Hóa cho biết: Hầu hết các trụ điện cao thế nằm xa khu dân cư nên việc phát hiện thời điểm mất trộm chưa kịp thời, dấu vết không còn nguyên trạng. Các đối tượng trộm cắp thiết bị điện thường hoạt động vào ban đêm rất tinh vi với nhiều thủ đoạn, vào các thời điểm khác nhau, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc truy tìm dấu vết...

Báo động tình trạng trộm cắp thiết bị điện ảnh 1

Dây đồng ở Trạm biến áp bị cắt trộm.

Nguy hiểm tính mạng và mất an toàn lưới điện

Giám đốc Điện lực huyện Vĩnh Linh Lê Anh Trung cho biết, hậu quả của các vụ cắt trộm thiết bị điện là rất nguy hiểm. Với trường hợp cắt dây đồng tiếp địa thiết bị và trạm biến áp gây mất an toàn, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật vận hành lưới điện, đặc biệt là gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến việc sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh; mất an toàn cho người và gia súc. Những trường hợp cắt cáp trung tính tại cọc trung tính của máy biến áp, sẽ dẫn đến mất nguội gây tăng áp đột biến làm cháy các thiết bị dân dụng của người dân.

Vụ cắt trộm thiết bị điện xảy ra ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh cuối năm 2018 đã gây chập cháy các thiết bị như tivi, tủ lạnh, quạt điện, máy bơm nước của hơn 100 hộ dân ở thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn. Sau khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực Quảng Trị đã sửa chữa và đền bù thiệt hại cho người dân hơn 70 triệu đồng. Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh: Hành vi tháo trộm thanh giằng trên cột điện cao thế 110 kV là vô cùng nguy hiểm bởi trụ điện không có thanh giằng chịu lực có thể gãy đổ gây nguy hiểm đến tính mạng con người và ảnh hưởng đến việc cung cấp lưới điện quốc gia.

Còn theo Trưởng phòng Kiểm tra - Giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực Quảng Trị Trương Đình Võ Quan, trước tình trạng cắt trộm thiết bị điện đang vận hành có chiều hướng ngày càng tăng, ngành Điện lực Quảng Trị đã lập nhiều đoàn kiểm tra xác định thiệt hại, đồng thời thông báo về địa phương để có hình thức phối hợp. Tuy nhiên, thực tế sự phối hợp của các địa phương chưa chặt chẽ nên tính răn đe chưa cao. Đây là một thực tế đáng băn khoăn về trách nhiệm của mỗi cơ quan, đầu mối liên quan trong nhiệm vụ chung bảo vệ an toàn lưới điện, đồng nghĩa với bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng, trật tự xã hội trên địa bàn.

Việc đối tượng Nguyễn Đình Hoài thực hiện liên tục 14 vụ trộm cắp thiết bị điện đang đặt ra vấn đề về công tác tự quản lý, bảo vệ tài sản của chính đơn vị quản lý tài sản.
Công an huyện Hướng Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Lê Tuấn Vũ, trú tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa về tội “trộm cắp tài sản”. Tại cơ quan điều tra, Vũ đã khai nhận, lợi dụng khu vực vắng người qua lại đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi tháo trộm 70 thanh giằng tại bốn trụ điện cao thế ở các cột 229, 230, 231, 232 tuyến đường dây 110 kV đoạn qua thị trấn Lao Bảo, đặc biệt là ở vị trí cột 230, Vũ đã tháo trộm đến 34 thanh giằng...