Người Thái mở hội mừng lúa chín

Nằm cách TP Sơn La khoảng 80km, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La với cánh đồng giữa thung lũng rộng lớn, được xem là vựa lúa của tỉnh Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. Toàn xã có 650 ha lúa hai vụ, trong đó có loại lúa nếp đặc sản rất thơm ngon.

Bản Thái xã Ngọc Chiến với những ngôi nhà sàn làm bằng gỗ pơ mu nằm san sát bên sườn núi.
Bản Thái xã Ngọc Chiến với những ngôi nhà sàn làm bằng gỗ pơ mu nằm san sát bên sườn núi.

Vào dịp tháng 9 hằng năm, đồng bào Thái (tộc người chiếm đa số ở xã) mở lễ hội mừng mùa lúa chín. Trong lễ hội, người dân xuống đồng thu hoạch lúa. Cùng với đó, các trò chơi dân gian độc đáo cũng được tổ chức. Không khí lễ hội rộn ràng hòa với cảnh sắc hoang sơ, tươi đẹp, không khí lao động hăng say đã trở thành nét văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo du khách ghé thăm Ngọc Chiến.

Người Thái mở hội mừng lúa chín ảnh 1

Ngồi bên nhau nghe tiếng đàn tính.

Người Thái mở hội mừng lúa chín ảnh 2

Đi cầu thăng bằng trên ống tre ở ngoài ruộng.

Người Thái mở hội mừng lúa chín ảnh 3

Nam, nữ cùng tham gia trò kéo co.

Người Thái mở hội mừng lúa chín ảnh 4

Mọi người thi bắt cá bằng tay ngay trên khu ruộng mới gặt.