Mưu sinh nhờ Vườn quốc gia

Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy thuộc huyện Giao Thủy (Nam Định) được quy hoạch diện tích tự nhiên rộng 7.100 ha. Sát bên cửa Ba Lạt, nơi con sông Hồng đổ ra Biển Đông, hình thành điều kiện tự nhiên đặc thù ở Xuân Thủy là vùng nước lợ, rừng ngập mặn, xen lẫn đầm lầy, kênh rạch…

Những con thuyền nhỏ neo đậu trên lạch nước.
Những con thuyền nhỏ neo đậu trên lạch nước.

Có hệ sinh thái phong phú gồm nhiều loại thủy, hải sản, nên từ năm 2012, Ban quản lý đã cho người dân các xã vùng ven vào VQG mưu sinh, kiếm sống. Ngoài làm nông nghiệp, hàng trăm người ở các xã Giao An, Giao Thiện, Giao Hải… có thêm nghề phụ mang lại thu nhập. Từ sáng sớm, phụ nữ, thanh niên, cả một số người trung - cao tuổi đã chuẩn bị đồ nghề vào VQG kiếm ăn. Họ làm đủ công việc từ thả lưới đánh tôm, cá, cào ngao, bắt cua ốc, vớt - phơi rong câu thuê…

VQG Xuân Thủy đã tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế cho hàng nghìn người dân ở ba xã vùng đệm. 

Mưu sinh nhờ Vườn quốc gia -0
Thả lưới vuông đánh bắt tôm, cá ở vùng nước lợ. 
Mưu sinh nhờ Vườn quốc gia -0
Thành quả sau một ngày lao động. 
Mưu sinh nhờ Vườn quốc gia -0
 Rửa từng mẻ ngao vừa cào được.
Mưu sinh nhờ Vườn quốc gia -0
Phơi rong câu. 
Mưu sinh nhờ Vườn quốc gia -0
Chợ hải sản Giao Hải lúc rạng sáng.