Mùa tình nguyện ở Côn Đảo

Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8 dương lịch là mùa tình nguyện trên huyện đảo Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Hàng trăm tình nguyện viên (TNV) là đoàn viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố được chia thành nhiều đợt, nhiều nhóm để làm những công việc ý nghĩa trên đảo như: rọn rác thải ven bờ biển, bãi cát, cứu hộ, đỡ đẻ cho rùa biển, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển…

Nhóm tình nguyện viên chuyền đồ ăn uống, sinh hoạt lên ca-nô chở ra đảo nhỏ.
Nhóm tình nguyện viên chuyền đồ ăn uống, sinh hoạt lên ca-nô chở ra đảo nhỏ.

Đây là chương trình tình nguyện thường niên do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thực hiện. Chúng tôi có mấy ngày theo chân các nhóm TNV ra Côn Đảo, chứng kiến những công việc ý nghĩa mà họ đã làm trong thời gian trên đảo.

Mùa tình nguyện ở Côn Đảo -0
Thu dọn rác thải ven bờ biển. 
Mùa tình nguyện ở Côn Đảo -0
Mang trứng rùa về bãi ấp tập trung. 
Mùa tình nguyện ở Côn Đảo -0
Sau khi lên bờ đẻ trứng, rùa sẽ trở về biển. 
Mùa tình nguyện ở Côn Đảo -0
Giây phút chia tay quyến luyến với nhân viên kiểm lâm.