Thanh niên nam nữ, người già và cả trẻ em ở bản H’Mông tại các xã Tà Xùa, Xím Vàng, Làng Chếu, Háng Đồng… tấp nập ngày ngày thu hái táo mèo. Sau khi phân loại to, nhỏ đóng thành các bao, thương lái đánh ô-tô đến tận xã, bản để thu mua đem đi tiêu thụ ở nhiều nơi. Tuy chỉ thu hoạch theo mùa vụ với giá bán buôn khá rẻ, nhưng quả táo mèo đã góp phần cải thiện đời sống kinh tế của đồng bào rẻo cao.
Mùa táo mèo chín rộ
Những cánh rừng ở huyện Bắc Yên (Sơn La) đang vào mùa quả táo mèo chín rộ. Đồng bào H’Mông ở đây cho biết, trước kia táo mèo mọc tự nhiên trên rừng, nhưng để nâng cao năng suất, khoảng 10 - 20 năm trở lại đây người dân còn đưa loài cây này về trồng trong vườn nhà. Táo mèo năm nay được mùa, nên bà con bắt đầu thu hái sớm từ đầu tháng 9 dương lịch.
Những cánh rừng táo mèo ở bản Trò A, xã Tà Xùa, Bắc Yên đã bắt đầu chín rộ. |