Lễ cúng thần rừng đầu năm mới

Theo quan niệm của đồng bào dân tộc H’Mông, đầu năm mới là những ngày sạch nhất trong năm. Chính vì vậy, nhiều nghi lễ linh thiêng thường được tổ chức vào dịp này. Trong đó có lễ cúng thần rừng đầu nguồn. Đây là nghi lễ có từ lâu đời, tồn tại và phát triển cùng với nhiều thế hệ dòng họ của đồng bào dân tộc H’Mông thuộc các tỉnh vùng núi phía bắc. 

Bà con dân tộc H’Mông huyện Vị Xuyên (Hà Giang) làm lễ lên cúng thần rừng đầu nguồn.
Bà con dân tộc H’Mông huyện Vị Xuyên (Hà Giang) làm lễ lên cúng thần rừng đầu nguồn.

Đến ngày làm lễ, mỗi gia đình mang một lễ vật tới nơi làm lễ cúng, thầy cúng là một người có uy tín trong dòng họ, được người dân nể trọng. Lễ được bày biện trên một cái bàn bốn chân gồm có một con dê, một con gà, ba miếng đậu phụ, ba miếng bánh chưng cắt nhỏ đặt trước ban thờ, tiếp đó con cháu trong họ mang vật cúng dâng lên thần rừng.

Cúng thần rừng nhằm phù hộ dân làng khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, mùa màng tươi tốt, thú dữ không vào quấy rối và đặc biệt là giữ rừng lâu bền, xanh tốt. 

Lễ cúng thần rừng đầu năm mới -0
Mỗi gia đình trong thôn mang một lễ vật tới nơi làm lễ cúng. 
Lễ cúng thần rừng đầu năm mới -0

Lễ cúng thần rừng được tổ chức vào ngày đầu năm mới. 

Lễ cúng thần rừng đầu năm mới -0
Những lời cầu khấn trong lễ cúng đều thể hiện sự thành kính của người dân đối với thần rừng, thần trời, thần đất. 
Lễ cúng thần rừng đầu năm mới -0
 Đoàn rước đi chung quanh khu vực cúng trước và sau khi làm lễ.
Lễ cúng thần rừng đầu năm mới -0
Đồ cúng trong lễ sẽ được các gia đình mang về treo lên bếp. 
Lễ cúng thần rừng đầu năm mới -0
Lễ cúng là hoạt động tín ngưỡng dân gian lâu đời của người H’Mông.