Kích cầu du lịch

Hàng nghìn sản phẩm du lịch hấp dẫn, cùng nhiều đặc sản văn hóa ẩm thực của Thủ đô Hà Nội và các vùng miền trên cả nước đã được giới thiệu với du khách trong Lễ hội Du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội 2021, diễn ra từ ngày 16 đến 18-4-2021 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm).

Giới thiệu sản vật của Hà Nội và các địa phương tại lễ hội.
Giới thiệu sản vật của Hà Nội và các địa phương tại lễ hội.

Đông đảo khách tham quan đã được trải nghiệm những món quà tinh tế, nổi tiếng như: Phở, bún thang, bánh khúc, bánh cuốn Thanh Trì, bánh cốm, trà Việt, cà-phê trứng… của Hà Nội; sâm và món canh sâm tiến vua của Quảng Bình; bánh chưng đất Tổ Phú Thọ… Bên cạnh đó là các tour du lịch ưu đãi giảm giá từ 15 đến 35% cùng nhiều vé bay giá rẻ của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines cũng được giới thiệu trong dịp này.

Trong bối cảnh Việt Nam chưa thể đón khách du lịch quốc tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Lễ hội nhằm kích cầu thị trường khách du lịch trong nước tới Hà Nội cũng như hỗ trợ người dân Thủ đô đi du lịch các địa phương khác.

42.jpg -0
Các hình ảnh về một Hà Nội của những di sản văn hóa. 
43.jpg -0
Nhiều chương trình khuyến mãi thu hút đông đảo du khách. 
44.jpg -0
Góc trải nghiệm làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. 
45.jpg -0
Đầu bếp trình diễn món phở Hà Nội phục vụ khách tham quan. 
Kích cầu du lịch -0
Làm quen với văn hóa gấp Hanbok giấy (Hàn Quốc). 
Kích cầu du lịch -0
Quầy giới thiệu sâm Bố Chính (Quảng Bình), một trong những món quý tiến vua ngày xưa.