Điện Thái Hòa là ngôi điện quan trọng nhất nằm trong khu vực Đại nội Huế nói riêng và cả quần thể di sản Huế nói chung. Kiến trúc ngôi điện theo lối trùng thiềm điệp ốc, rộng 1.440 m², bên trong điện đặt ngai vàng (bảo vật quốc gia) - biểu tượng quyền lực của triều đại được truyền qua 13 đời vua nhà Nguyễn.
Ngôi điện được dựng vào năm 1833, đã qua hơn 20 lần trùng tu, lần đại trùng tu gần đây nhất vào năm 1923 nên kiến trúc vài phần thay đổi, xuống cấp. Đến thời điểm hiện tại, trải qua thời gian và đặc biệt là những trận mưa bão đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuối năm 2020 nên điện bị hư hỏng trầm trọng.
Được biết, trước khi trùng tu, đơn vị quản lý là Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang tiến hành lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Từ đó, các đơn vị liên quan sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án và tiến hành các bước theo đúng quy trình.