“Mùa xuân nho nhỏ” ở Làng văn hóa

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật dân tộc với chủ đề “Mùa xuân nho nhỏ” sẽ được tổ chức liên tục trong tháng 3 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội).

“Mùa xuân nho nhỏ” ở Làng văn hóa

Nổi bật là sự kiện “Biển đảo quê hương” với các chương trình thú vị như trưng bày hình ảnh giới thiệu biển đảo quê hương, ca múa nhạc “Tình ca từ biển”… Cùng với đó là hoạt động chuyên đề “Xuân trên bản mường”,  “Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang” với sự tham gia của đồng bào 14 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, H’Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer).

Triển lãm “Chân dung phụ nữ”

Triển lãm tập hợp những bức ảnh thể hiện chân dung phụ nữ Việt Nam qua lăng kính đương đại của 15 nghệ sĩ trẻ thực hiện tại TP Hồ Chí Minh và Huế vào tháng 1 năm nay. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện về chuyên đề “Phụ nữ Việt Nam” do Viện Pháp tại TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 8-3 tới, tại IDECAF (31 Thái Văn Lung, quận 1). Trong khuôn khổ sự kiện còn có tọa đàm chủ đề “Phụ nữ Việt Nam ngày nay” với sự tham gia của bà Sara Valdes Bolano (Đại sứ Mexico tại Việt Nam), chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, bà Lê Thị Hồng Ánh (Giám đốc nhân sự Tập đoàn SANOFI)…

Hội Nhà văn Việt Nam kiện toàn nhân sự

Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố danh sách bốn hội đồng chuyên môn và hai ban công tác của Hội nhiệm kỳ X (2020 - 2025) với mỗi hội đồng, ban gồm 9 người, có thể thay thế khi cần thiết. Theo đó, Chủ tịch hội đồng thơ là nhà thơ Inrasara, Chủ tịch hội đồng văn xuôi là nhà văn Dương Hướng, Chủ tịch hội đồng lý luận phê bình là PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp, Chủ tịch hội đồng dịch thuật là dịch giả Nguyễn Chí Hoan. Trưởng ban văn học thiếu nhi là nhà văn Trần Đức Tiến. Trưởng ban nhà văn trẻ là nhà thơ Hữu Việt (hiện là Trưởng ban Văn hóa văn nghệ Báo Nhân Dân).