Khánh Ly lưu diễn ba miền

Danh ca Khánh Ly sẽ mở đầu chương trình lưu diễn tại quê nhà bằng đêm diễn “Tạ ơn” tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng, lúc 20 giờ ngày 26-10. Đêm nhạc gồm ba phần: Phần đầu là tình ca Trịnh Công Sơn, tiếp đến là những ca khúc về quê hương, cuối cùng là những nhạc khúc vượt thời gian của các tác giả Phạm Duy, Nguyễn Ánh 9, Anh Bằng, Lam Phương...

Khánh Ly lưu diễn ba miền

Tham gia đêm diễn với danh ca Khánh Ly là ca sĩ Elvis Phương và Anh Khoa. Ngoài ra còn có hai ca sĩ khách mời là Kyo York và Quang Thành. Trước đó, chương trình đã có những đêm diễn khởi đầu tại Nhật Bản và sau phần lưu diễn tại ba miền bắc, trung, nam, chương trình sẽ tiếp nối qua một số tiểu bang nước Mỹ, nơi có nhiều người Việt sinh sống.

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP Hồ Chí Minh

Với chủ đề “Hò dô”, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và sân vận động Hoa Lư, quận 1. Sự kiện này thu hút nhiều nghệ sĩ và ban nhạc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mông Cổ, Nga, Pháp, Bỉ, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Australia và các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam như Anh Quân, Nguyên Lê, Hoài Sa, Hồng Kiên, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Lê Hồng Quang…

Đây là lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế với nhiều thể loại âm nhạc đa dạng, từ World Music, Jazz, Pop đến âm nhạc truyền thống. Mỗi đêm diễn dự kiến sẽ có năm ban nhạc lần lượt trình diễn. Đặc biệt, khán giả sẽ có cơ hội trải nghiệm không khí lễ hội thông qua các hoạt động giao lưu, triển lãm, ẩm thực. Nhạc sĩ Huy Tuấn đóng vai trò giám đốc âm nhạc của lễ hội. Dự kiến, sau năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức thường niên.

Thi viết ký, ghi chép về Hà Nội

Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Báo Hànộimới tổ chức cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi”.

Cuộc thi dành cho người viết chuyên nghiệp và không chuyên trên địa bàn Hà Nội và cả nước; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam; người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Tác phẩm dự thi được định hướng: tập trung phản ánh mọi mặt của đời sống Thủ đô trên nền dòng chảy lịch sử 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, qua đó làm nổi bật những giá trị cốt lõi của mảnh đất Kinh kỳ - Kẻ Chợ. Đồng thời khai thác, khơi dậy và lan tỏa những nét đẹp của văn hóa, con người Hà Nội hôm nay, góp sức cho công cuộc xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn hiến, văn minh.

Mỗi tác phẩm dự thi dài không quá 2.000 chữ, gửi về địa chỉ email: hnmcuoituan@hanoimoi.com.vn (cần ghi rõ trên tiêu đề: Bài tham dự Cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi”); hoặc qua đường bưu điện (ngoài phong bì và trên đầu bài ghi rõ: Bài tham dự Cuộc thi viết ký, ghi chép “Thăng Long - Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi”), địa chỉ: Ban Chuyên san Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30-8-2020. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải vào trung tuần tháng 10-2020.