Hơn cả lễ hội

Không chỉ mang lại không gian văn hóa đầy sắc màu của Việt Nam cũng như các nước trong khối ASEAN mà “Lễ hội TP Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập năm 2019” còn giúp người dân, du khách hiểu rõ hơn về hướng chuyển mình mới, các quyết tâm của thành phố trong giai đoạn tới.

Du khách nước ngoài tham gia mô hình tái chế rác thải nhựa tại gian hàng của quận Phú Nhuận tại ngày hội.
Du khách nước ngoài tham gia mô hình tái chế rác thải nhựa tại gian hàng của quận Phú Nhuận tại ngày hội.

Không gian đậm chất văn hóa

Diễn ra từ 29-11 đến hết ngày 1-2 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, lễ hội gồm nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tuyến đường đẹp nối từ UBND TP Hồ Chí Minh đến Công viên Bến Bạch Đằng rực rỡ đèn hoa, rộn ràng trong tiếng nhạc và các hoạt động trình diễn đậm chất văn hóa.

Ngay trong đêm khai mạc, người dân TP Hồ Chí Minh và bạn bè quốc tế đã mãn nhãn thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật của ca sĩ, nhóm múa nổi tiếng trong nước và các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Cuba, Bulgaria, Pháp, Nga, Philippines… Thích thú ngắm nghía từng gian hàng văn hóa của TP Hồ Chí Minh và các quốc gia quen thuộc như Nhật Bản, Lào, Campuchia, bà Hoàng Ngọc Mai (quận Gò Vấp) vui vẻ: “Không gian trưng bày ở đây thật thú vị! Nếu như tại gian hàng của thành phố, tôi hiểu thêm về quốc hoa, áo dài, nghệ thuật làm tranh gạo của người Việt thì đến khu vực của các nước ASEAN tôi có thêm nhiều trải nghiệm bất ngờ khác. Thử trang phục truyền thống, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng, trải nghiệm các hoạt động giao lưu, kết nối giúp tôi hình dung rõ hơn về các nước chung quanh mình. Tôi cũng thích trải nghiệm món ăn các nước và chọn các món quà lưu niệm khi đến đây”.

Bên cạnh trưng bày, giới thiệu về đặc trưng văn hóa, bản sắc quốc gia, lễ hội còn tổ chức xuyên suốt nhiều hoạt động giao lưu, kết nối, giúp người dân TP Hồ Chí Minh và du khách có cái nhìn tổng thể hơn về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với khối ASEAN trong hội nhập và phát triển. Điều này được thể hiện rõ nét tại triển lãm “Hoạt động đối ngoại của TP Hồ Chí Minh - Phát triển và Hội nhập” và chương trình biểu diễn cộng đồng trong khuôn khổ lễ hội năm nay.

Tuy nhiên, tạo được sức hút với đông đảo khách tham quan chính là khu vực trò chơi dân gian Việt Nam. Các suất trình diễn múa rối nước, xiếc, võ cổ truyền Việt Nam, khu vực chơi banh đũa, ô ăn quan, đi trên gáo dừa, gánh gạo qua cầu… luôn đông nghịt người tới lui, hào hứng tham gia trải nghiệm. Gian hàng ẩm thức đa quốc gia cũng hấp dẫn được khách tham quan trong và ngoài nước.

Nâng tầm hình ảnh thành phố

Năm nay, một lần nữa TP Hồ Chí Minh thành công trong việc quảng bá hình ảnh thân thiện, hiện đại, nghĩa tình của mình thông qua bức tranh hoạt động tổng thể. Khu vực hình ảnh, sa bàn, ấn phẩm giới thiệu quy hoạch cùng các công trình mới thể hiện sự phát triển và hội nhập của TP Hồ Chí Minh đã thật sự chinh phục người xem với cách thể hiện sống động, gần gũi. Khu vực giới thiệu về đờn ca tài tử, nhạc cụ dân tộc và các ấn phẩm về Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh cũng được nhiều khách tham quan đánh giá cao. Ban tổ chức lễ hội đã nghệ thuật hóa các chương trình tuyên truyền, giới thiệu về đô thị thông minh và những mô hình mà TP Hồ Chí Minh đã làm được trong lĩnh vực này theo cách rất mềm mại, cuốn hút. Những khẩu hiệu, băng-rôn được thay thế bằng các tiết mục dàn dựng trẻ trung, các số liệu được thay thế bằng hình ảnh, thống kê cụ thể đủ để thuyết phục, giữ chân người xem.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là khu vực giới thiệu các sáng kiến, ý tưởng, phương pháp hay của 24 quận, huyện trong công tác bảo vệ môi trường, vì một thành phố xanh, sạch, đẹp... Trưng bày các mô hình tái chế rác thải nhựa mang tính thẩm mỹ cao theo chủ đề, giới thiệu các sản phẩm xanh, công nghệ mới giúp người dân chủ động hơn trong việc làm sạch môi trường sống là cách mà các địa phương đã làm.

Điều thú vị là rất nhiều trường học, gia đình trẻ tổ chức cho học sinh, con cái mình đến tham quan khu vực này. Đưa hai con trai đến lễ hội vào cuối tuần, chị Nguyễn Trần Thúy Kiều (quận Tân Bình) thật sự vui khi chỉ sau 30 phút tham quan, nghe thuyết trình, các bé đã có hình dung bước đầu về sống xanh, giảm rác thải nhựa: “Tôi rất ấn tượng với khu vực này, nó giúp chúng tôi hiểu rõ về mức độ nguy kịch của ô nhiễm môi trường hiện nay và biết cách chọn sản phẩm thân thiện với môi trường. Bình thường mình nghe nói bảo vệ môi trường, phân loại rác thải hay hạn chế nylon, nhựa này nọ nhưng đến đây mới hiểu cặn kẽ và được tư vấn cách thay đổi thói quen. Càng vui hơn khi các con tôi bày tỏ mong muốn sở hữu các vật dụng tái chế và sản phẩm từ tre, lá thay vì ly nhựa tiện dụng như trước đây. Như vậy là vừa được đi chơi, vừa được đi học rồi còn gì”.

Cùng vợ đến TP Hồ Chí Minh du lịch dịp này, ông Robert (Anh quốc) tò mò tìm đến lễ hội để rồi không muốn rời chân. “Chúng tôi bị cuốn hút vào tất cả hoạt động văn hóa thú vị tại lễ hội này. Tôi được ăn nhiều món ngon mà không phải đi đến nước này hay nước kia, được chơi các trò chơi dân gian của Việt Nam, khó nhưng rất vui. Và tôi được nghe nhiều giai điệu hay, xem múa rối rất ấn tượng. Thật may mắn khi chúng tôi được trải nghiệm tại không gian này”, ông Robert vui vẻ cho hay.