Giữ lửa nghề từ cuộc thi tài năng xiếc

Cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội NSSK Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày hôm nay 22 đến 27-4.

Giữ lửa nghề từ cuộc thi tài năng xiếc

Chỉ có năm đơn vị với gần 100 diễn viên đua tài, nhưng với sự khuyến khích các tiết mục mang tính thử nghiệm, độc đáo và mới lạ, cuộc thi hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Đoàn xiếc Nhân dân Long An và Nhà hát nghệ thuật Phương Nam đã có mặt tại Thủ đô. Phó Giám đốc Trung tâm VHNT Long An Nguyễn Triệu Minh chia sẻ, dù lo lắng về kinh phí, nhưng anh em háo hức được cọ xát, trau dồi nghề nghiệp và thể hiện tài năng với khán giả Thủ đô. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của Liên đoàn Xiếc về âm nhạc, cố vấn cách dàn dựng, khai thác triệt để thế mạnh về phong cách diễn xuất bản sắc văn hóa miền Tây sông nước, các nghệ sĩ tự tin tranh tài ba tiết mục tung hứng chậu hoa, chồng đầu trên đu, tạo hình trên đu. Với nhiều động tác khó, diễn viên say sưa tập luyện đến nửa đêm. 

Dự thi năm tiết mục, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội đầu tư kỹ về dàn dựng, âm nhạc, đạo cụ, vũ công, chú trọng nâng cấp về độ khó kỹ thuật, phong cách nghệ thuật mới lạ. Mỗi tiết mục được xây dựng thành một câu chuyện, làm nổi bật chủ đề Cánh chim hòa bình, Huyền bí Ai Cập, Cửu vỹ hồ… Các nghệ sĩ dồn sức tập luyện suốt ngày đêm. Nghệ sĩ trẻ Hồng Anh chia sẻ, tiết mục đu xoắn trên không đòi hỏi thể lực tốt, kỹ thuật điêu luyện nên dốc hết tâm sức.

Các thể loại xiếc đăng ký tham gia cuộc thi gồm: nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, ảo thuật, hài hước, huấn luyện thú… Trong đó xiếc thú lần đầu tiên được tham gia dự thi. NSND Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhận xét, nhiều tiết mục minh chứng dấu ấn sáng tạo, tâm huyết cao độ của các nghệ sĩ xiếc và có nhiều tiết mục đông người thể hiện sự phối hợp ăn ý, tạo sức mạnh tập thể, gây ấn tượng mạnh như quay thảm, lắc vòng, quay vòng. 

Trong bối cảnh vẫn còn có diễn viên xiếc bỏ nghề, vì dịch Covid-19 không có điều kiện đầu tư thêm nhiều tiết mục mới, thời gian tổ chức cuộc thi sớm hơn lịch dự định nên khó khăn cả về thời gian và kinh phí đầu tư, tập luyện, Ban tổ chức đã nỗ lực tối đa trong đầu tư âm thanh, ánh sáng, ban nhạc sống để diễn viên thăng hoa, bố trí nơi ăn ở cho diễn viên thuận lợi. Cuộc thi sẽ có giải nhất, nhì, ba cho diễn viên, cùng giải dành cho người dàn dựng và huấn luyện xuất sắc. Ngoài các buổi dự thi, các diễn viên còn biểu diễn phục vụ công chúng trên phố đi bộ quanh khu vực hồ Gươm vào các ngày 24 và 25-4. Cuộc thi còn được phát trực tiếp trên kênh YouTube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.