Trao tặng hiện vật các nhà báo lão thành

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2018, đã diễn ra lễ trao tặng tài liệu, hiện vật và gặp gỡ các nhà báo lão thành tuổi 90. Tại buổi lễ, Báo ảnh Việt Nam đã trao tặng bộ máy chiếu phim lưu động phục vụ các nhà báo trong thời kỳ chống đế quốc Mỹ; gia đình cố nhà báo Xuân Thủy hiến tặng chiếc cà-vạt lúc sinh thời ông thường dùng. Cùng với chiếc ống nhòm nửa thế kỷ trước ông sử dụng khi đi công tác Vĩnh Linh, chiếc áo Tôn Trung Sơn ông mặc tại Đại Hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam năm 1959, và một số bút tích, bản thảo, thư từ…

Trao tặng hiện vật các nhà báo lão thành

Gia đình cố nhà báo Nguyễn Thành Lê hiến tặng hơn 400 cuốn sách và một số sổ tay ghi chép... Tại lễ hiến tặng hiện vật, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ 11 nhà báo lão thành là những cây bút đã góp nhiều công sức vào sự phát triển báo chí cách mạng nước nhà.

Anh đào Nhật Bản đến Hà Nội

30 cây anh đào và 10.000 cành hoa đã được chuẩóabị sẵn sàng cho Lễ hội giao lưu văn hoá Nhật Bản 2018 tại Hà Nội. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26-3, chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Nhiều chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản cũng diễn ra trong thời gian này. Từ ngày 23 đến 25-3 tại Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội sẽ có 21 gian hàng giới thiệu ẩm thực Nhật Bản, Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh lớn nhất Việt Nam

Sau hai năm chuẩn bị, vở diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” ra mắt công chúng tối hôm qua (18-3) sẽ là chương trình thực cảnh lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. “Ký ức Hội An” trình diễn tại Công viên văn hóa bên bờ sông Hoài, thành phố Hội An, Quảng Nam.

Với thông điệp “Một ngày Hội An- Trăm năm hoài cổ”, chương trình có không gian biểu diễn trải rộng trên 25.000 m2 gồm những công trình kiến trúc đặc trưng của phố Hội, thuyền bè, sông nước và hệ thống âm thanh, hiệu ứng ánh sáng tối tân. Xuyên suốt là các điển tích, câu chuyện đặc trưng của Quảng Nam. Để hoàn thành, có 500 diễn viên đã được huy động.

Hội sách TP Hồ Chí Minh lần thứ 10

Sự kiện diễn ra từ ngày hôm nay 19 đến 25-3 tại Công viên Lê Văn Tám, Q.1, TP Hồ Chí Minh với hơn 900 gian sách, trưng bày gần 300.000 tên sách, 30 triệu bản sách của 180 đơn vị xuất bản, in và phát hành trên cả nước cùng các đơn vị kinh doanh văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, tăng 27% so Hội sách lần thứ 9. Tại Hội sách sẽ có hai sự kiện lớn là Lễ trao giải thưởng “Fahasa - Sách hay do bạn đọc bình chọn” lần thứ tư và Lễ tổng kết trao giải cuộc thi “Người Việt viết sách”.

Theo bà Lucya Andam Dewi, Nguyên Chủ tịch Hiệp hội xuất bản các nước Asean, Chủ tịch Hội xuất bản Indonesia, với quy mô sách, đơn vị tham gia và lượng bạn đọc đến tham dự thì Hội sách TP Hồ Chí Minh là một trong các hội sách lớn nhất trong khu vực.

Vận động sáng tác nhạc về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng

Các tác phẩm dự thi hướng về chủ đề tôn vinh truyền thống của các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, chủ quyền, lãnh thổ; ngợi ca tình đoàn kết quân dân biên giới, biển đảo và tình hữu nghị, gắn bó giữa các lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân các nước trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển… Cuộc thi sáng tác được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2019). Tác phẩm dự thi gửi về Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (số 4 Đinh Công Tráng, Hà Nội) hoặc Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) trước ngày 31-10.