Thử thách ở vòng loại World Cup

Một trong những mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 là việc đội tuyển quốc gia (ĐTVN) tham dự các trận đấu lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và giành được quyền đi tiếp tới vòng loại cuối cùng của giải đấu lớn nhất thế giới này. Đây là mục tiêu không hề dễ dàng, nhưng khả thi, bởi ở thời điểm hiện tại ĐTVN đang có lợi thế so các đối thủ.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đang bị thiếu hụt lực lượng do nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Ảnh: LÊ MINH
Đội tuyển bóng đá Việt Nam đang bị thiếu hụt lực lượng do nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Ảnh: LÊ MINH

Trước khi bước vào loạt trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022, ĐTVN đang đứng ở vị trí nhất bảng G với năm trận bất bại (ba thắng, hai hòa). Trong ba trận lượt về, ngoài trận gặp Indonesia đã hết hy vọng, ĐTVN sẽ gặp Malaysia và UAE đều trên sân khách. Đây là hai đối thủ đã bị ĐTVN đánh bại ở lượt trận đầu tiên nên chắc chắn sẽ thi đấu rất quyết tâm để lấy lại danh dự. Về thuận lợi trước mắt, ĐTVN đang có đội hình duy trì được phong độ do giải đấu V.League vẫn được tổ chức trong cả năm 2020 và đầu năm 2021 bất chấp đại dịch, trong khi bóng đá Malaysia và UAE đều phải tạm dừng trong suốt cả năm 2020 nên các cầu thủ chắc chắn không có được cảm giác thi đấu tốt. 

Tuy nhiên, ĐTVN hiện không có được những cầu thủ tốt nhất trong đội hình do “bão” chấn thương, cùng với đó là khó khăn trong việc phát triển lối chơi phòng thủ - phản công mà HLV Park Hang-seo đã xây dựng. Thời gian qua, HLV Park đã cố gắng làm mới hàng thủ của ĐTVN nhưng kết quả vẫn chưa như ý, dễ thấy nhất là ở các trận giao hữu giữa ĐTVN và U22 Việt Nam tổ chức vào đầu năm, khi hàng thủ của ĐTVN với những cầu thủ mới đã vận hành khá lỏng lẻo. Mặc dù “đóng băng” suốt năm ngoái nhưng cả Malaysia và UAE đều “nhập khẩu” về những cầu thủ ngoại chất lượng cao và đây sẽ là thách thức không nhỏ cho ĐTVN.

Bất chấp những khó khăn hiện tại, ĐTVN vẫn được đánh giá cao tại vòng loại World Cup 2022 nhờ các lợi thế sẵn có. Dù vậy, kết quả cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của các cầu thủ và BHL. Người hâm mộ có cơ sở để tin tưởng ĐTVN sẽ vượt qua các trận đấu khó, để lần đầu lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và qua đó giành vé trực tiếp tham dự Asiad 2023.