Giải pháp nào cho V.League 2020?

Ngày 25-3 vừa qua, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ra thông báo Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2020 sẽ tiếp tục hoãn tới ngày 15-4 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Giải pháp nào cho V.League 2020?

Theo những thông tin chưa chính thức, VPF đang lên phương án tổ chức hết giai đoạn lượt đi V.League 2020 theo hình thức thi đấu tập trung ở một số sân vận động phía bắc như Mỹ Đình, Hàng Đẫy, Lạch Tray, Cẩm Phả, Thiên Trường, Thanh Hóa... Thời gian thi đấu có thể bắt đầu từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5, hoặc từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6 năm nay, tùy vào kết quả lấy ý kiến từ các CLB tham dự V.League 2020.

Trên thực tế, dù chưa thực hiện việc lấy ý kiến từ các đội bóng thì hiện tại một số đội đã đưa ra quan điểm rõ ràng về phương án tổ chức V.League 2020 của VPF. Nhìn chung, các quan điểm này chưa đồng tình về việc tổ chức thi đấu tập trung, bởi đây là cách làm cũ khi bóng đá còn chưa chuyên nghiệp, chưa kể các đội bóng ở khu vực miền trung và phía nam sẽ thiệt thòi do phải di chuyển xa, bị mất lợi thế sân nhà. Ngoài ra, ở một góc độ khác, các cơ quan quản lý bóng đá đang cố gắng không để V.League 2020 bị hủy bỏ vì “tất cả các hoạt động của V.League có giá trị rất quan trọng đối với sự chuẩn bị của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) hướng đến vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020”.

Vấn đề là ở chỗ, hiện nay hàng loạt giải thể thao lớn trên thế giới như Olympic Tokyo 2020, Euro 2020 đều đã hoãn sang năm 2021. Những giải bóng đá nổi tiếng như La Liga, Premier League, Serie A... cũng đang hoãn vô thời hạn. Mới nhất là việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFF) đang xem xét lùi lịch tổ chức AFF Cup 2020 sang năm 2021. Điều đó có nghĩa, dù V.League 2020 có cố gắng tổ chức đúng hạn kỳ thì mục tiêu chuẩn bị lực lượng và tính toán phong độ của ĐTQG cũng không thể hoàn thành như dự định, bởi các giải đấu như vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020 đều đang phải thay đổi kế hoạch lịch trình do ảnh hưởng của dịch. Thế nên, giải pháp tốt nhất cho V.League 2020 nên là việc chờ đến khi đại dịch qua đi thì mới tổ chức thi đấu để bảo đảm tính an toàn cho các thành viên tham dự.